Tỉ phú Bill Gates từng bị tội phạm tình dục Epstein tống tiền

22/05/2023 07:13 GMT+7

Trùm Jeffrey Epstein, kẻ phạm tội buôn người và ấu dâm khét tiếng trước khi tự sát trong tù vào tháng 8.2019, từng đe dọa sẽ phanh phui quan hệ ngoài luồng của tỉ phú Gates với nhân tình trẻ tuổi.

Tỉ phú Bill Gates ngoại tình và bị tội phạm tình dục Epstein tống tiền - Ảnh 1.

Tỉ phú Bill Gates, cô Mila Antonova và Jeffrey Epstein

UNICLAD

Báo The Wall Street Journal ngày 21.5 loan tin Epstein phát hiện nhà đồng sáng lập Tập đoàn Microsoft Bill Gates ngoại tình với một vận động viên môn bài bridge của Nga. Thế là Epstein đã tống tiền ông Gates nếu muốn Epstein im lặng.

Ông Gates gặp cô Mila Antonova vào năm 2010, khi tỉ phú công nghệ Mỹ đã 55 tuổi còn cô gái trong độ tuổi 20. Ba năm sau, Epstein gặp cô Antonova và trả tiền để cô này theo học trường dạy lập trình phần mềm. Năm 2017, Epstein gửi thư yêu cầu ông Gates phải hoàn trả tiền học cho cô Antonova, báo The Wall Street Journal dẫn lời những người biết vụ việc.

Vào thời điểm gửi email đòi tiền, Epstein đã không thành công trong việc thuyết phục ông Gates đầu tư vào một quỹ từ thiện trị giá nhiều tỉ USD với Ngân hàng JPMorgan Chase mà Epstein định lập. Mỗi cá nhân tham gia phải đóng 100 triệu USD.

Theo báo Mỹ, “hàm ý đằng sau email đòi tiền học là Epstein đe dọa sẽ tiết lộ vụ ngoại tình nếu ông Gates không duy trì liên hệ giữa hai người”.

Một người đại diện tỉ phú Gates xác nhận có chuyện này, cho hay “Epstein đã tìm cách lợi dụng một mối quan hệ trong quá khứ để đe dọa ông Gates, nhưng không thành công”. Người quen cũng cho hay ông không trả lại tiền học của cô Antonova cho Epstein.

Sự quen biết giữa ông Gates và Epstein cuối cùng đã dẫn đến kết cục là tỉ phú Gates và vợ Melinda ly hôn sau 27 năm chung sống. Một năm sau khi ly dị, bà Melinda chia sẻ với Đài CBS News vào năm 2022 rằng quan hệ giữa người chồng trước và Epstein là một trong nhiều lý do khiến hôn nhân của họ kết thúc.

Epstein và tỉ phú Gates lần đầu tiên gặp nhau vào năm 2011, sau khi Epstein đã bị kết tội gạ gẫm một trẻ vị thành niên bán dâm. Theo báo The New York Times năm 2019, hai người nhiều lần gặp nhau, và ông Gates nói với các đồng nghiệp rằng ông thấy lối sống của Epstein “rất khác biệt và có vẻ hấp dẫn, dù không phù hợp với tôi”.

Giờ đây, tỉ phú Gates gọi sự quen biết này là “sai lầm”, và lẽ ra nên nghe lời vợ cũ sớm cắt đứt quan hệ với kẻ ấu dâm và buôn người.

Ông Gates chưa bình luận về thông tin mới tiết lộ trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.