Tỉ phú Bill Gates dự báo gì về đại dịch kế tiếp?

31/05/2022 08:16 GMT+7

Tỉ phú Bill Gates tuyên bố “virus mà chúng ta đã biết” có thể sinh ra đại dịch lớn tiếp theo.

Trong một cuộc phỏng vấn với El Diario ngày 29.5, tỉ phú Bill Gates, người sáng lập Microsoft, đã cảnh báo đại dịch tiếp theo có thể phát sinh từ một loại “virus mà chúng ta đã biết”.

Ông nói thêm rằng có 50% khả năng bệnh dịch tiếp theo có thể xuất hiện trong vòng 20 năm. Ngoài một loại virus đã biết, đại dịch tiếp theo có thể là một tác nhân gây khủng bố sinh học do con người tạo ra, hoặc “thứ gì đó từ thế giới tự nhiên đạt được bước nhảy vọt” do biến đổi khí hậu.

Trong khi truyền thông nghi ngờ đậu mùa khỉ có thể gây bệnh dịch chết người tiếp theo, ông Gates đã bác bỏ khả năng này vì “có rất ít cơ hội” nó sẽ trở thành “đại dịch tiếp theo”.

Các cụm bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở châu Âu trong năm 2022 đã xuất hiện ở những người đã du lịch đến Tây Phi, nơi dịch bệnh lưu hành

reuters

Dù vậy, ông cũng lưu ý rằng cần phải duy trì cảnh giác vì hàng trăm trường hợp nhiễm virus đã xuất hiện ở châu Âu, khu vực thường ít khi phát hiện bệnh này.

Đầu tháng 5, tỉ phú Bill Gates đã cảnh báo rằng virus corona gây Covid-19 chưa phải đã hết gây rắc rối cho loài người. Ông cho rằng thế giới “vẫn đang đối mặt với nguy cơ đại dịch Covid-19 tạo ra một biến thể có khả năng lây lan cao hơn và thậm chí gây tử vong nhiều hơn”. Ông nói “vẫn có trên 5% nguy cơ là đại dịch này chưa đến lúc tồi tệ nhất”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.