Tỉ phú Elon Musk chính thức ngừng mua Twitter

09/07/2022 08:36 GMT+7

CEO Tesla Elon Musk vừa ra thông báo nói rằng ông không còn theo đuổi thỏa thuận mua lại Twitter với giá 44 tỉ USD nữa.

Theo Digitaltrends, ông Musk bắt đầu nói về ý định mua Twitter vào đầu năm nay trước khi đạt được thỏa thuận mua mạng xã hội này vào tháng 4 với giá khoảng 44 tỉ USD. Nhưng kể từ đó, ông đã giữ im lặng một cách kỳ lạ về chủ đề này. Mặc dù hồ sơ Twitter của Musk từng chứa đầy những ý tưởng lớn cho các thay đổi và có thể làm rung chuyển Twitter, ông gần như không đề cập đến thương vụ trong tháng qua.

Elon Musk đã tuyên bố rút khỏi thương vụ trị giá 44 tỉ USD

afp

Giờ đây, mọi thứ đã rõ ràng khi trong hồ sơ của Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC), Musk đang rút lui khỏi thỏa thuận do những tuyên bố “gây hiểu lầm” mà Twitter đã đưa ra trong quá trình giao dịch. Hồ sơ SEC từ nhóm pháp lý của Musk giải thích: “Trong gần hai tháng, ông Musk đã tìm kiếm dữ liệu và thông tin cần thiết để đưa ra đánh giá độc lập về mức độ phổ biến của các tài khoản giả mạo hoặc thư rác trên nền tảng của Twitter. Twitter đã thất bại hoặc từ chối cung cấp thông tin này. Đôi khi Twitter đã phớt lờ những yêu cầu của ông Musk, đôi khi họ từ chối chúng vì những lý do có vẻ không chính đáng, và đôi khi họ tuyên bố sẽ tuân thủ trong khi cung cấp cho ông Musk những thông tin không đầy đủ hoặc không thể sử dụng được”.

Trong khi tỉ phú Musk cố gắng rút lui khỏi thương vụ mua lại, Twitter lại muốn duy trì thỏa thuận. Chủ tịch Twitter Bret Taylor đã bình luận về hồ sơ SEC ngay sau khi thông tin về thỏa thuận bị hủy bỏ rằng: “Hội đồng quản trị Twitter cam kết đóng cửa giao dịch theo giá và các điều khoản đã thỏa thuận với ông Musk, đồng thời có kế hoạch theo đuổi các hành động pháp lý để thực thi thỏa thuận sáp nhập”.

Mặc dù việc rời bỏ thỏa thuận mua lại Twitter là điều bất ngờ cho một số người, nhưng trong thực tế, ông đã thường xuyên để lại những gợi ý về việc này khi liên tục đăng tweet về các vấn đề của Twitter như bot, báo cáo sai về người dùng thực…

Bất kể ý định của Elon Musk ra sao, vấn đề là thỏa thuận đã được thực hiện. Musk và nhóm của ông phải chứng minh rằng Twitter thực sự đã gây hiểu lầm trong quá trình đàm phán và cung cấp thông tin sai cho Musk. Nếu Musk và nhóm của ông không cung cấp bằng chứng đó, CEO Tesla có thể phải chịu khoản phí phạt trị giá 1 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.