Tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk vướng nghi vấn bê bối tình dục

Khánh An
Khánh An
20/05/2022 15:20 GMT+7

Truyền thông Mỹ đưa tin tỉ phú Elon Musk bị nghi vướng bê bối tình dục liên quan một nữ tiếp viên hàng không kiêm nhân viên mát xa.

Tỉ phú Musk tại một sự kiện ở New York (Mỹ) hôm 2.5

afp

Theo trang Business Insider ngày 20.5, Hãng SpaceX của tỉ phú Elon Musk, người giàu nhất thế giới, đã trả một nữ tiếp viên hàng không 250.000 USD (5,8 tỉ đồng) nhằm dàn xếp một cáo buộc sai phạm về tình dục nhằm vào ông hồi năm 2018.

Nữ tiếp viên trên nằm trong số những thành viên phi hành đoàn theo hợp đồng cho đội bay của SpaceX.

Người phụ nữ ẩn danh này cáo buộc ông Musk đã phơi bày “của quý” trước mặt cô, vuốt chân cô mà không được sự đồng ý và đề nghị mua ngựa cho cô đổi lại việc mát xa kích dục, theo những tài liệu và phỏng vấn do Business Insider có được. Nữ tiếp viên này thường chơi môn cưỡi ngựa.

Theo đó, sự việc xảy ra năm 2016 và được đề cập trong tờ khai do một người bạn của nữ tiếp viên này ký, được chuẩn bị để củng cố cáo buộc của cô. Nữ tiếp viên nói rằng sau khi nhận việc, cô được khuyến khích lấy bằng mát xa để có thể phục vụ ông Musk.

Trong một lần nữ tiếp viên trên mát xa tại khoang riêng trên chiếc Gulfstream G650ER của ông Musk, tỉ phú này đã đưa ra lời đề nghị, theo tờ khai. Sau đó, nữ tiếp viên này từ chối và tiếp tục mát xa cho ông.

Phòng khách trên chiếc Gulfstream G650ER tương tự máy bay của ông Musk

Gulfstream Aerospace Corporation

Đến năm 2018, sau khi cho rằng việc từ chối khiến cơ hội của cô tại SpaceX giảm sút, nữ tiếp viên trên đã thuê một luật sư ở California và khiếu nại lên bộ phận nhân sự của hãng về sự việc.

Khiếu nại được giải quyết nhanh chóng tại một buổi dàn xếp có tỉ phú Musk tham dự và sự việc chưa bao giờ đến tòa. Vào tháng 11.2018, ông Musk, Hãng SpaceX và nữ tiếp viên trên thỏa thuận về việc trả 250.000 USD đổi lại việc cô cam kết không khởi kiện.

Thỏa thuận cũng không cho phép nữ tiếp viên nói về số tiền chi trả hoặc tiết lộ bất cứ thông tin nào về ông Musk cũng như việc kinh doanh ở SpaceX và Tesla.

Sau khi Business Insider liên hệ, ông Musk trả lời thư điện tử cho biết cần thêm thời gian để phản hồi, nói “có rất nhiều thứ về chuyện này” và cho rằng đó là câu chuyện có động cơ chính trị. Trang tin này sau đó gia hạn nhưng tỉ phú Musk vẫn chưa phản hồi thêm.

Viết trên Twitter hôm nay, tỉ phú Musk lên án các thông tin “hoàn toàn không đúng”. “Tôi không thừa nhận việc kẻ nói dối này khẳng định có người bạn thấy tôi “phơi bày” ra, ám chỉ về bất cứ thứ gì (vết sẹo, hình xăm...) mà công chúng chưa biết đến. Cô ấy không thể làm như thế, vì điều đó chưa từng xảy ra”, ông viết.

Chỉ huy Ukraine ở Azovstal cầu cứu tỉ phú "ngoài hành tinh" Elon Musk

Phó chủ tịch pháp lý của SpaceX là ông Christopher Cardaci nói rằng “tôi sẽ không bình luận về bất cứ thỏa thuận dàn xếp nào”. Trong khi đó, hãng SpaceX chưa phản hồi đề nghị bình luận được gửi đến email của hãng.

Theo Forbes, tỉ phú Musk hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản trị giá 221,5 tỉ USD, vượt xa vị trí thứ 2 là tỉ phú Bernard Arnault và gia đình với 146,9 tỉ USD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.