Tỉ phú giàu nhất thế giới 'tiếp sức' ông Trump

Khánh An
Khánh An
14/08/2024 04:46 GMT+7

Tỉ phú Elon Musk phỏng vấn trực tuyến cựu Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực giúp ông ngăn đà vươn lên của bà Kamala Harris.

Nhằm hỗ trợ cựu Tổng thống Donald Trump thu hút nhiều cử tri hơn trong cuộc đua vào Nhà Trắng, tỉ phú Elon Musk vừa tổ chức buổi phỏng vấn trực tuyến với ứng viên đảng Cộng hòa trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Vị tỉ phú giàu nhất thế giới với khối tài sản 221,2 tỉ USD, sở hữu các hãng SpaceX, Tesla và mạng xã hội X, đã đồng ý với hầu hết mọi vấn đề trong cuộc phỏng vấn sáng 13.8 (giờ VN), dù hàng loạt thông tin do ông Trump đưa ra chưa được xác thực, thiếu bằng chứng.

Ông Trump, tỉ phú Musk bị nghiệp đoàn khiếu nại vì đe dọa người lao động

Cơ hội lên tiếng

Cuộc phỏng vấn diễn ra trễ hơn khoảng 40 phút so với dự kiến và ông Musk cho biết mạng xã hội X bị tấn công từ chối dịch vụ (DDoS). Chưa rõ thông tin cụ thể về vụ việc, nhưng tờ The Washington Post đưa tin FBI từ tháng 6 đã bắt đầu điều tra nghi vấn tấn công mạng các chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ.

Tỉ phú giàu nhất thế giới 'tiếp sức' ông Trump- Ảnh 1.

Ông Trump trả lời phỏng vấn trực tuyến từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida

REUTERS

Trong khi đó, theo CNN, cuộc phỏng vấn là cơ hội cho ông Trump phát biểu với cử tri, khi có thời điểm khoảng 1,3 triệu người theo dõi, dù ông thổi phồng lên "khoảng 60 triệu" người. Bắt đầu cuộc trò chuyện, ông Trump nhắc lại việc mình bị ám sát hụt khi vận động tranh cử tại Pennsylvania ngày 13.7, theo đề nghị của ông Musk. Sau đó, ông chuyển sang vấn đề nhập cư lậu, cảnh báo rằng "những người thô lỗ" đang tìm cách vượt biên từ Mexico, trong đó có "những phạm nhân tội giết người".

Ông Trump tỏ ra bức xúc khi Phó tổng thống Kamala Harris thay thế Tổng thống Joe Biden tranh cử. "Bà ấy chưa trả lời cuộc phỏng vấn nào kể từ khi toàn bộ trò lừa đảo này bắt đầu", ông nói và cáo buộc rằng việc ông Biden ngừng tranh cử là "một cuộc đảo chính".

Ông Biden lo ông Trump không chấp nhận thất cử khi đe dọa sẽ có "tắm máu"

Về các vấn đề toàn cầu, ông Trump cho rằng mối đe dọa lớn nhất là vấn đề hạt nhân, chứ không phải là sự ấm lên toàn cầu. Ông tuyên bố - dù chưa đưa ra căn cứ - rằng Nga lẽ ra đã không đưa quân sang Ukraine nếu ông vẫn còn là tổng thống, và khen ngợi Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.

Bà Harris "phản đòn"

Chiến dịch của bà Harris cho rằng cuộc phỏng vấn là một trường hợp nữa của "chủ nghĩa cực đoan và chương trình nghị sự nguy hiểm trong Dự án 2025" của ông Trump.

"Toàn bộ chiến dịch của ông Trump là để phục vụ những người như ông Musk và bản thân mình, những kẻ giàu có, tự phụ sẽ bán rẻ tầng lớp trung lưu", theo phát ngôn viên Joseph Costello của chiến dịch. Cuộc phỏng vấn diễn ra trong bối cảnh bà Harris vươn lên dẫn trước ông Trump. Tổng hợp của tờ The Hill đưa ra hôm 13.8 cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump trung bình 1,4 điểm phần trăm dựa trên 114 cuộc thăm dò trong 2 tháng qua.

Tỉ phú giàu nhất thế giới 'tiếp sức' ông Trump- Ảnh 2.

Cựu Tổng thống Trump đang được tỉ phú Musk (phải) ủng hộ mạnh mẽ

ẢNH: REUTERS

Sau cuộc phỏng vấn, Đài CNN đăng bài kiểm chứng, cho rằng hàng loạt thông tin ông Trump đưa ra thiếu chính xác.

Ông Trump nói rằng "tỷ lệ tội ác vượt trần" tại Mỹ, trong khi thực tế giảm đáng kể trong năm ngoái và quý 1/2024. Cựu tổng thống cho rằng lạm phát "tồi tệ nhất trong 100 năm", trong khi tỷ lệ lạm phát cao nhất trong nhiệm kỳ của ông Biden đến nay là 9,1% vào tháng 6.2022, cao nhất kể từ năm 1981. Theo CNN, ông Trump còn phát biểu thiếu chính xác về tốc độ mực nước biển dâng, chính sách của bà Harris về các phạm nhân, vai trò của bà Harris trong việc kiểm soát nhập cư, số người nhập cư, tính hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2020 và một số vấn đề khác.

Ông Trump kiện Bộ Tư pháp Mỹ

AFP ngày 13.8 đưa tin cựu Tổng thống Donald Trump vừa khởi kiện Bộ Tư pháp Mỹ, đòi bồi thường 100 triệu USD vì cho người vào nhà ông lấy tài liệu mật hồi năm 2022. Đơn kiện cáo buộc các đặc vụ FBI xông vào khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông ở bang Florida là hành động "đàn áp chính trị", cáo buộc Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và Giám đốc FBI Christopher Wray tìm cách "gây hại" cho cựu tổng thống. Các đặc vụ FBI đã đột kích khu nghỉ dưỡng của ông Trump hôm 8.8.2022 theo lệnh khám xét do một thẩm phán liên bang phê chuẩn. Trong cuộc khám xét, các đặc vụ đã thu hồi nhiều tài liệu mật, gồm hồ sơ của Lầu Năm Góc và Cơ quan Tình báo trung ương (CIA). Ông Trump bị truy tố nhưng vào tháng trước, thẩm phán đã bãi bỏ vụ án với lý do công tố viên đặc biệt Jack Smith được bổ nhiệm không hợp pháp. Bộ Tư pháp có 180 ngày để phản hồi cáo buộc. Nếu các bên không thể đạt thỏa thuận dàn xếp, vụ việc sẽ được đưa ra tòa xét xử.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.