Tỉ phú Mỹ lại tìm được xác tàu chiến từ thời thế chiến 2

Ngọc Mai
Ngọc Mai
21/03/2018 10:51 GMT+7

Lần thứ 2 kể từ đầu tháng 3, nhóm thám hiểm của nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen tìm thấy tàu chiến Mỹ bị đánh chìm từ năm 1942.

Theo CNN, xác tàu USS Juneau được nhóm thám hiểm phát hiện ở độ sâu hơn 4.000 m dưới biển, ngoài khơi quần đảo Solomon, nam Thái Bình Dương. 
USS Juneau là tuần dương hạm hạng nhẹ của Hải quân Mỹ, bị Nhật đánh chìm trong trận chiến Guadalcanal vào ngày 13.11.1942. Theo thống kê của Mỹ, 687 thủy thủ trên tàu thiệt mạng, trong đó có 5 anh em ruột nhà Sullivan gồm: Joseph, Francis, Albert, Madison và George.
5 anh em nhà Sullivan trên tàu USS Juneau  Hải quân Mỹ
Để tưởng nhớ 5 anh em, Hải quân Mỹ sau đó đã lấy tên The Sullivans để đặt tên cho 2 tàu khu trục của lực lượng này. 
Đây không phải lần đầu tiên nhóm thám hiểm của tỉ phú Allen tìm thấy xác tàu chiến Mỹ từ thời thế chiến 2. Hôm 6.3, CNN đưa tin nhóm này đã phát hiện xác tàu sân bay USS Lexington ở độ sâu hơn 3.000 m tại biển San Hô, cách bờ biển phía đông bắc Úc khoảng 800 km.
USS Lexington là một trong những tàu sân bay đầu tiên của Hải quân Mỹ, bị Nhật đánh chìm vào tháng 5.1942 cùng 216 thành viên thủy thủ đoàn và 35 máy bay trong trận chiến biển San Hô. Đó cũng là trận chiến đầu tiên của tàu sân bay trên thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.