Tỉ phú Nga Roman Abramovich thua vụ kháng án lệnh cấm vận của EU

Khánh An
Khánh An
20/12/2023 20:13 GMT+7

Tòa án Liên minh châu Âu (EU) bác bỏ đơn kiện của tỉ phú Nga Roman Abramovich đòi EU hủy các lệnh cấm vận và bồi thường.

Tỉ phú Nga Roman Abramovich thua kiện chống lại lệnh cấm vận của EU - Ảnh 1.

Tỉ phú Abramovich trong một phòng chờ hạng sang tại sân bay Ben Gurion ở Israel

REUTERS

Hãng Reuters ngày 20.12 đưa tin tỉ phú Nga Roman Abramovich vừa thua vụ kiện nhằm đảo ngược các lệnh cấm vận của Liên minh châu Âu (EU) áp đặt đối với ông sau khi Nga đưa quân sang Ukraine.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh cho các binh sĩ tiến sang Ukraine vào tháng 2.2022, EU cấm vận nhiều quan chức và doanh nhân Nga, trong đó có ông Abramovich, đồng thời phong tỏa hàng trăm tỉ USD tài khoản của Nga.

Ông Abramovich sau đó đã kiện chống lại lệnh cấm vận nhằm vào mình. Tòa án EU ở Brussels (Bỉ) bác bỏ đơn kiện, cũng như đề nghị bồi thường, viện dẫn vai trò của ông trong Tập đoàn thép Evrez (Nga) và công ty là nguồn thu lớn cho chính phủ Nga.

"Tòa án bác bỏ đơn kiện do ông Abramovich đưa ra, qua đó giữ nguyên các biện pháp hạn chế được áp dụng đối với ông. Trên thực tế, Hội đồng châu Âu đã không sai lầm trong đánh giá của mình khi quyết định đưa tên ông Abramovich vào danh sách đang được đề cập, xét đến vai trò của ông trong Tập đoàn Evraz và đặc biệt là công ty mẹ", theo phán quyết.

Tỉ phú Abramovich còn có quốc tịch Israel và từng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea của Anh. Ông trở thành một trong những doanh nhân đầy quyền lực sau khi Liên Xô tan rã. Tạp chí Forbes ước tính khối tài sản của ông trị giá khoảng 9,2 tỉ USD.

Sau phán quyết, tỉ phú Abramovich cho biết ông rất thất vọng, đồng thời cho rằng tòa không cân nhắc một số lập luận của Hội đồng châu Âu, trong đó có việc ông hưởng lợi từ chính phủ Nga, điều mà ông cho là không đúng.

"Ông Abramovich không có khả năng gây ảnh hưởng đến việc ra quyết định của bất kỳ chính phủ nào, kể cả Nga, và không hề được hưởng lợi gì từ cuộc chiến (ở Ukraine)", theo thông cáo do một người đại diện của tỉ phú này đưa ra.

Các doanh nghiệp phương Tây mất hơn 100 tỉ USD vì rời Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.