Tỉ phú Roman Abramovich ‘hồi sinh’ triều đại Chelsea thống trị ở Ngoại hạng Anh

Giang Lao
Giang Lao
23/08/2020 12:30 GMT+7

Sau 3 mùa bóng chịu sự thống trị của Man City và Liverpool , tỉ phú Roman Abramovich quyết hồi sinh lại triều đại huy hoàng của Chelsea ở Ngoại hạng Anh khi đồng ý chi thêm tiền cho ‘The Blues’ mua sắm.

Chelsea với cánh tay mặt của ông Roman Abramovich, Giám đốc điều hành Marina Granovskaia - được mệnh danh là “Bà đầm thép” ở Ngoại hạng Anh, đang thực hiện nhiều phi vụ “bom tấn” trên thị trường chuyển nhượng.
Mục đích của cuộc tái thiết này, theo ông Roman Abramovich là muốn Chelsea trở lại thời kỳ thống trị bóng đá Anh như những năm 2004 - 2005, và tiếp tục duy trì sự thành công kéo dài cho chu kỳ từ 5 đến 10 năm tới.

5 điều thú vị giúp Timo Werner từ tiền đạo RB Leipzig thành “sao số” của Chelsea

Từ khi mua lại Chelsea hồi năm 2003 đến nay, trong triều đại Roman Abramovich, “The Blues” đã đoạt đến 13 chức vô địch trong đó có các danh hiệu lớn như 1 Champions League, 2 Europa League, 5 Ngoại hạng Anh và 5 FA Cup.
Hiện “The Blues” sau khi mua 2 ngôi sao Timo Werner và Hakim Ziyech đang được ông Roman Abramovich “bật đèn xanh” chi thêm ít nhất 150 triệu bảng nữa để hỗ trợ gói kinh phí từ CLB nhằm mua tiếp cho được 3 ngôi sao đắt giá Ben Chilwell, Kai Havertz và Declan Rice.
Trong đó, Ben Chilwell từ Leicester đã sắp hoàn tất với mức phí chuyển nhượng 50 triệu bảng, có thể ra mắt trong tuần sau. Ben Chilwell, 23 tuổi, ký hợp đồng 5 năm và nhận lương 150.000 bảng/tuần. Kế đến sẽ là Kai Havertz, 21 tuổi, từ Bayer Leverkusen hiện vẫn đang thương lượng phí chuyển nhượng.

Ben Chilwell sắp trở thành bản hợp đồng 'bom tấn' tiếp theo của Chelsea

AFP

CLB Bayer Leverkusen đến giờ một mực đòi mức phí 90 triệu bảng cho Kai Havertz bất kể Chelsea đã nâng giá mua từ 65 triệu bảng lên 76,5 triệu bảng.
Tuy nhiên, nay với sự đồng ý “bơm” thêm chi phí từ ông Roman Abramovich, chắc chắn Chelsea sẽ rộng tay thương lượng để sớm sở hữu Kai Havertz, sau khi đã đạt thoả thuận cá nhân với cầu thủ này từ gần 1 tháng nay. Theo đó, Kai Havertz đang tìm mọi cách để Bayer Leverkusen cho anh ra đi đồng thời ký bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2025 cùng mức lương 7,1 triệu bảng/năm với đội bóng chủ sân Stamford Bridge.
Ngoài Kai Havertz, Chelsea cũng lên kế hoạch mua bằng được tiền vệ Declan Rice, 21 tuổi của West Ham. 

Ben Chilwell (phải), Kai Havertz (trái) và Declan Rice, 3 bản hợp đồng được tỉ phú Roman Abramovich duyệt chi thêm 150 triệu bảng nữa để Chelsea mua bằng được

Chụp màn hình The Sun

Declan Rice hiện cũng được West Ham “hét giá” tới 90 triệu bảng, nhưng Chelsea tự tin sẽ mua được với giá chừng 45 triệu bảng nhờ vào những mối quan hệ của HLV Lampard với CLB cũ này.
Theo tờ The Sun, Ben Chilwell, Kai Havertz và Declan Rice sẽ là 3 bản hợp đồng nặng ký nhất của Chelsea trong thời gian tới để giúp HLV Lampard hoàn thiện đội hình theo ý muốn, và được sự đồng ý của tỉ phú Roman Abramovich.
Trong khi đó, Chelsea phải bán đi những cầu thủ không còn cần thiết như Marcos Alonso, Jorginho, thủ môn Kepa Arrizabalaga và Emerson Palmieri… để thu lại chi phí tuyển mộ những bản hợp đồng khác như trung vệ Thiago Silva từ PSG ra đi tự do sau chung kết Champions League… Ngoài ra còn có cả thủ môn Jan Oblak từ Atletico Madrid.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.