Tỉ phú Trung Quốc bị bắt vì gây quỹ trái phép 67.810 tỉ đồng

Khánh An
Khánh An
09/05/2023 19:53 GMT+7

Tỉ phú Trung Quốc Trương Kính, nhà sáng lập Tập đoàn Cedar Holdings, bị bắt về cáo buộc gây quỹ trái phép.

Tỉ phú Trung Quốc bị bắt vì gây quỹ trái phép 67.810 tỉ đồng - Ảnh 1.

Tỉ phú Trung Quốc Trương Kính từng xếp thứ 87 trong danh sách 500 tỉ phú Trung Quốc vào năm 2021, với tổng tài sản trị giá 44,8 tỉ nhân dân tệ

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP

Tờ South China Morning Post ngày 9.5 đưa tin tỉ phú Trung Quốc Trương Kính (52 tuổi) vừa bị bắt về cáo buộc gây quỹ trái phép khoảng 20 tỉ nhân dân tệ (67.810 tỉ đồng).

Ông Trương là người sáng lập Tập đoàn Tuyết Tùng (Cedar Holdings) có trụ sở tại thành phố Quảng Châu với những công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực.

Cảnh sát ở Quảng Châu đã bắt đầu điều tra về việc thu hút trái phép tiền gửi của Công ty Đầu tư Yuanfang Quảng Đông, đơn vị toàn bộ thuộc sở hữu của Cedar Holdings, và bắt giữ nghi phạm chính họ Trương, theo thông cáo của Công an quận Hoàng Phố.

Thông cáo cho hay cơ quan chức năng đã thu thập thông tin liên quan và giao các cơ quan chuyên môn tiến hành đánh giá và kiểm toán độc lập, với các tài sản liên quan đã được niêm phong và phong tỏa.

Hồ sơ chứng khoán của Cedar Development, một đơn vị khác trực thuộc Cedar Holdings, ngày 9.5 cho biết về việc không thể liên lạc với ông Trương Kính, người kiểm soát thực tế của công ty.

Các trang Shanghai Securities NewsSing Tao Daily đều đưa tin ông Trương bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát kêu gọi các nhân viên Cedar Holdings hỗ trợ điều tra và trả lại bất cứ khoản tiền nào đã lấy đi bất hợp pháp để được khoan hồng.

Ông Trương là người quê ở tỉnh Hồ Nam và thành lập Cedar Holdings ở Quảng Châu vào năm 1997. Ông tốt nghiệp cử nhân kinh tế tại Đại học Thâm Quyến và thạc sĩ quản lý tại Đại học Bách khoa Hồng Kông.

Cedar Holdings hoạt động trong các lĩnh vực từ chuỗi cung ứng hàng hóa cho đến hóa chất, văn hóa, du lịch và dịch vụ cộng đồng thông minh. Tập đoàn xếp thứ 359 trong danh sách 500 công ty toàn cầu của tạp chí Forture vào năm 2021, với doanh thu 233,4 tỉ nhân dân tệ.

Ông Trương xếp thứ 87 trong danh sách 500 tỉ phú Trung Quốc do tạp chí New Fortune ở nước này đưa ra năm 2021, với tổng tài sản trị giá 44,8 tỉ nhân dân tệ.

Cedar và các đơn vị đã bán hơn 350 sản phẩm quản lý tài sản trị giá hơn 20 tỉ nhân dân tệ cho các nhà đầu tư công trong 3 năm qua, nhưng vẫn chưa thể trả lãi từ năm ngoái.

Nhiều nhà đầu tư nhỏ khiếu nại với chính phủ, hy vọng lấy lại vốn của họ, và chính quyền Quảng Châu đã bắt đầu xem xét các thỏa thuận làm ăn giữa Cedar Holdings và các doanh nghiệp nhà nước tại địa phương.

Tỉ phú Trung Quốc lưu vong bị bắt ở Mỹ về cáo buộc lừa đảo 1 tỉ USD

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.