Tiafoe đánh bại ứng cử viên Nadal tại vòng 4 Mỹ mở rộng

Minh Tân
Minh Tân
06/09/2022 07:53 GMT+7

Hạt giống số 2 Rafael Nadal (Tây Ban Nha) đã bất ngờ bị đánh bại ở vòng 4 Mỹ mở rộng 2022 trước tay vợt chủ nhà Frances Tiafoe với tỷ số 1-3.

Trước khi trận đấu vòng 4 Mỹ mở rộng này diễn ra, mọi dự đoán chiến thắng đều nghiêng về Nadal khi mọi thông số, thành tích của anh hoàn toàn vượt trội so với Tiafoe. Tuy nhiên tay vợt 24 tuổi của chủ nhà cũng đã tỏ ra quyết tâm lật đổ tượng đài của làng banh nỉ thế giới, anh tự tin phát biểu: "Tôi chắc chắn là một tay vợt khác so với năm 2019, chơi tốt hơn nhiều. Giờ thì tôi tin rằng mình có thể đánh bại anh ấy".

Tiafoe tự tin bước vào trận đấu với Nadal

REUTERS

Đúng như lời tuyên bố của mình, Tiafoe đã nhập cuộc rất tốt và anh đã có bàn bẻ giao bóng của Nadal để vượt lên dẫn trước 4/3. Với lợi thế về điểm số, Tiafoe vẫn chơi tốt để thắng luôn ván đấu đầu tiên với tỷ số 6/4. Tuy nhiên Nadal đã trở lại trong ván thứ hai để cân bằng trận đấu bằng ván thắng cũng với tỷ số 6/4.

Nadal dù rất nỗ lực nhưng vẫn không thành công

REUTERS

Kịch bản của ván thứ 3 tương tự như trong ván đấu đầu tiên và chiến thắng 6/4 cũng thuộc về tay vợt chủ nhà. Nadal khởi đầu ván thứ tư rất hoàn hảo khi dẫn trước 3/1, nhưng đó lại là những gì tốt nhất của Nadal tại Mỹ mở rộng năm nay. Những quả giao bóng không còn tốt của anh đã khiến Nadal để thua liên tiếp 5 bàn đấu và chính thức dừng bước ở giải Grand Slam cuối cùng trong năm.

Nadal đã dừng bước sớm tại Mỹ mở rộng 2022

REUTERS

Phát biểu sau trận thua, Nadal nói: "Tôi đã không thể nắm giữ phong độ quần vợt cao trong một thời gian dài. Thành thật mà nói, tôi đã tập luyện tốt vào tuần trước. Nhưng sau đó, khi cuộc thi bắt đầu, trình độ của tôi đi xuống. Quần vợt là môn đòi hỏi các tay vợt phải di chuyển liên tục. Nếu không, bạn cần phải rất nhanh và rất trẻ. Tôi không ở trong khoảnh khắc đó nữa”.

Tiafoe trở thành trở thành tay vợt người Mỹ trẻ nhất giành quyền vào tứ kết tại Flushing Meadows kể từ năm 2006

REUTERS

Với thất bại này, hy vọng có thêm danh hiệu Grand Slam của Nadal trong năm nay đã khép lại. Trong khi đó, với chiến thắng sau 3 giờ 34 phút thi đấu đã giúp Tiafoe trở thành trở thành tay vợt người Mỹ trẻ nhất giành quyền vào tứ kết tại Flushing Meadows kể từ Andy Roddick làm được vào năm 2006. Đối thủ tiếp theo của Tiafoe sẽ là Andrey Rublev (Nga, 9), người đã có chiến thắng 3-0 trước Cameron Norrie (Anh, 7).

Iga Swiatek vẫn rất mạnh và trở thành ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nữ

REUTERS

Ở vòng 4 đơn nữ Mỹ mở rộng, tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek (Ba Lan) đã thắng ngược Jule Niemeier (Đức, hạng 108 TG) với tỷ số 2-1 (2/6, 6/4, 6/0). Tuy nhiên, hai cựu số 1 thế giới là Petra Kvitova (CH Czech, 22) và Victoria Azarenka (Belarus, 26) đều đã bị loại trước Jessica Pegula (Mỹ, 8) và Karolina Pliskova (CH Czech, 22).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.