Tiêm kích J-16 Trung Quốc lần đầu bay 6.000 km tới châu Phi tập trận

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Một biên đội tiêm kích đa năng J-16 của Trung Quốc đã tới Ai Cập để tham gia cuộc tập trận không quân chung Eagles of Civilisation 2026 (Đại bàng của nền văn minh), đánh dấu lần đầu loại máy bay này được triển khai tới châu Phi.

Theo South China Morning Post ngày 23.8 dẫn thông tin từ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), các máy bay và phi hành đoàn Trung Quốc đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân Ai Cập sau hành trình khoảng 6.000 km và kéo dài 9 giờ, trong đó có tiếp nhiên liệu trên không.

PLA cho biết lực lượng 2 bên đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tập trận, dự kiến kết thúc vào đầu tháng 9. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay nội dung diễn tập năm nay tập trung vào không chiến, giành quyền kiểm soát trên không cùng một số hoạt động phối hợp khác.

Tiêm kích J-16 Trung Quốc lần đầu bay 6.000 km tới châu Phi tập trận- Ảnh 1.

Tiêm kích J-16 trình diễn trên bầu trời trong một sự kiện tại tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc hồi tháng 10.2019

ẢNH: AFP

J-16 là tiêm kích đa năng 2 chỗ ngồi, thường được PLA triển khai trong các hoạt động tuần tra và huấn luyện tại vùng biển phía đông Trung Quốc, Biển Đông và khu vực eo biển Đài Loan. Dòng máy bay này từng tham gia diễn tập ở nước ngoài với Nga và Pakistan. Song, đây là lần đầu tiêm kích J-16 tập trận cùng không quân Ai Cập.

Trong cuộc tập trận chung đầu tiên giữa 2 nước vào năm 2025, Trung Quốc triển khai tiêm kích J-10C, một loại máy bay một động cơ có kích thước và trọng lượng nhỏ hơn J-16.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay tập trận Eagles of Civilisation 2026 sẽ góp phần tăng cường lòng tin, hợp tác giữa quân đội 2 nước và thúc đẩy ổn định khu vực.

Ông Song Zhongping, chuyên gia quân sự Trung Quốc và cựu sĩ quan huấn luyện của PLA, nhận định việc đưa J-16 tới Ai Cập cho thấy Bắc Kinh muốn tăng cường khả năng huấn luyện và tác chiến trong những môi trường xa lạ.

Theo ông Song, hành trình tới Ai Cập là đợt triển khai tầm xa nhất của J-16 từ trước đến nay, qua đó đặt ra "phép thử lớn" đối với kỹ năng của phi công cũng như độ tin cậy và khả năng hoạt động đường dài của máy bay.

Ông cho rằng những đợt triển khai tương tự có thể diễn ra thường xuyên hơn khi không quân Trung Quốc tìm cách nâng cao năng lực tác chiến phối hợp và hoạt động xa lãnh thổ, trong bối cảnh lợi ích của nước này ở nước ngoài ngày càng mở rộng.

"Việc xây dựng năng lực triển khai sức mạnh trên phạm vi toàn cầu cho hải quân và không quân là rất quan trọng. Trung Quốc không thể chỉ dựa vào ngoại giao mà còn cần năng lực quân sự để bảo vệ lợi ích ở nước ngoài", ông Song nói.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.