Tiêm kích Su-27 của Nga ngăn chặn máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen

14/08/2020 21:44 GMT+7

Quân đội Nga ngày 14.8 cho biết họ đã phát hiện máy bay trinh sát Mỹ trên Biển Đen, đang tiếp cận biên giới Nga.

Đây là lần thứ ba chiến đấu cơ Nga ngăn chặn các máy bay không người lái và máy bay quân sự của Mỹ tiến gần biên giới, với 3 trường hợp riêng biệt cũng được báo cáo vào tuần trước.
“Để xác định mục tiêu, một tiêm kích Su-27 của lực lượng phản ứng nhanh thuộc Quân khu miền nam đã được điều động. Phi công của tiêm kích Nga tiếp cận các mục tiêu ở khoảng cách an toàn và xác định đó là máy bay trinh sát RC-135 của không quân Mỹ và máy bay tuần tra biển P-8A của hải quân Mỹ”, Trung tâm quản lý quốc phòng Nga cho biết.
Theo Trung tâm quản lý quốc phòng Nga, toàn bộ chuyến bay của chiến đấu cơ Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quốc tế về sử dụng không phận.
Trung tâm quản lý quốc phòng Nga cũng lưu ý rằng các máy bay Mỹ không vi phạm biên giới Nga.
Theo hãng Sputnik, các máy bay Mỹ đã tiến sát biên giới Nga trên Biển Đen ít nhất 6 lần kể từ đầu tháng này.

Su-27 'tiễn' máy bay trinh sát Mỹ, Thụy Điển

Gần đây nhất là hôm 9.8, phía Nga phải triển khai một tiêm kích Su-27 để ngăn chặn máy bay trinh sát EP-3E Aries thuộc hải quân Mỹ trên Biển Đen.
Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 5.8 cho hay chiến đấu cơ Su-27 của nước này đã ngăn chặn một máy bay trinh sát RC-135 thuộc không quân Mỹ và một máy bay tuần tra biển P-8A thuộc hải quân Mỹ khi hai máy bay quân sự Mỹ tiếp cận không phận Nga ở Biển Đen.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.