Tiền đạo số 1 của tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ lo lắng

03/01/2023 21:34 GMT+7

Người hâm mộ của tuyển Việt Nam có lý do để lo lắng khi tiền đạo Nguyễn Tiến Linh được HLV Park Hang-seo thay ra từ sớm và phải chườm đá ở chân.

Tiến Linh ngồi chườm đá trên băng ghế dự bị sau khi đóng góp 1 bàn thắng cho tuyển Việt Nam

CHỤP MÀN HÌNH

Trong trận tuyển Việt Nam thắng dễ Myanmar với tỷ số 3-0, HLV Park Hang-seo đã thay Tiến Linh ở đầu hiệp 2 để tung Phan Văn Đức vào sân. Người hâm mộ của đội bóng áo đỏ có lý do để lo lắng khi nhìn thấy hình ảnh Tiến Linh phải chườm đá ở bắp chân phải trên băng ghế dự bị. Đây có lẽ là lý do mà ông Park đã quyết định thay trung phong của CLB Bình Dương ra từ sớm.

Tiến Linh và chân bị chườm đá

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Nguyễn Tiến Linh là cầu thủ rất quan trọng đối với tuyển Việt Nam vào lúc này, nhất là trong bối cảnh "Đoàn quân sao vàng" đã giành quyền vào chơi ở vòng bán kết sau ít ngày nữa. Chân sút sinh năm 1997 là tiền đạo số 1 trong tay HLV Park Hang-seo và anh đã đóng góp 3 pha lập công sau 4 trận đấu ở vòng bảng AFF Cup 2022. Hy vọng, vấn đề mà Tiến Linh đang gặp phải ở bắp chân phải không nghiêm trọng và không ảnh hưởng đến khả năng đá trận bán kết của tiền đạo này.

Với chiến thắng 3-0 trước Myanmar ở lượt trận cuối vòng bảng, tuyển Việt Nam giành quyền đi tiếp vào bán kết AFF Cup 2022 với vị trí nhất bảng B khi có 10 điểm. Ở vòng đấu dành cho 4 đội bóng mạnh nhất, đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ chạm trán đối thủ rất khó chơi là tuyển Indonesia (đội nhì bảng A). Trong khi đó, trận đấu cùng giờ của bảng B kết thúc với chiến thắng 4-1 nghiêng về đội tuyển Malaysia khi đối đầu với Singapore. Như vậy, tuyển Malaysia sẽ gặp Thái Lan ở bán kết.

Tiến Linh nói gì về chấn thương?

Phát biểu sau trận, Tiến Linh chia sẻ: "Chất lượng sân Mỹ Đình không được tốt cho lắm nên tuyển Việt Nam đã khởi đầu trận đấu hơi chật vật. Nhưng sau đó, toàn đội đã lấy lại tâm lý và thi đấu tốt hơn, ăn ý hơn và hiệu quả hơn. Sau những khó khăn ban đầu, đội đã có chiến thắng tưng bừng. Tôi không được đá hết trận mà được rút ra nhưng chấn thương của tôi không quá nghiêm trọng. Tôi sẽ nghỉ ngơi thêm và sẽ lấy lại được thể lực chuẩn bị cho trận bán kết. Indonesia là đội bóng mạnh ở khu vực nhưng tuyển Việt Nam sẽ có phương án khắc chế được sức mạnh của đối thủ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.