'Đứa con của thần gió' Văn Toàn chính thức chia tay HAGL

03/01/2023 14:25 GMT+7

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn là người tiếp bước những đồng đội thân thiết như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy để nói lời chia tay với HAGL.

Sau nhiều đồn đoán, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã chính thức rời HAGL. Chiều 3.1, đội bóng phố núi đã đăng thông điệp chia tay với cầu thủ có biệt danh "đứa con của thần gió".

"Hôm nay, tiền đạo Nguyễn Văn Toàn chính thức chia tay CLB HAGL, nơi gắn liền với bao nhiêu kỷ niệm từ khi là một cậu bé 11 tuổi gia nhập Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG. Cùng với các đồng đội khoá 1, dưới sự dẫn dắt của HLV Grachen Guillaume, Văn Toàn, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy… đã tạo nên một thế hệ cầu thủ tài năng, đạo đức. Chúc Văn Toàn gặt hái thành công trong chặng đường sắp tới", CLB HAGL viết.

Văn Toàn nói lời chia tay với HAGL và nhiều khả năng sẽ xuất ngoại

ĐỘC LẬP

Kể từ khi chính thức được đôn lên đội 1 HAGL thi đấu năm 2015, Văn Toàn đã ra sân tổng cộng 177 trận và ghi 46 bàn thắng cho đội chủ sân Pleiku. Trước khi V-League 2021 bị hủy giữa chừng vì Covid-19, Văn Toàn dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải đấu này với 7 bàn thắng. Ở mùa giải 2022 vừa qua, tiền đạo sinh năm 1996 cũng là người ghi bàn nhiều nhất cho đội bóng phố núi với 7 pha lập công.

Rời HAGL, bến đỗ tiếp theo của Văn Toàn nhiều khả năng sẽ là một CLB ở Hàn Quốc. Trước đây, tiền đạo tuyển Việt Nam cũng nhiều lần chia sẻ về mong muốn được xuất ngoại thi đấu và bây giờ có thể anh sẽ thực hiện điều này.

Sau khi Công Phượng rời HAGL để gia nhập CLB Yokohama (Nhật Bản), HAGL liên tục nói lời chia tay với các cầu thủ như Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy và gần nhất là Văn Toàn chỉ trong 3 ngày qua. Cho đến lúc này, trong số các cầu thủ thuộc khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG từng nổi đình đám trong màu áo U.19 Việt Nam giai đoạn 2014-2015, chỉ còn một mình Tuấn Anh ở lại với Hàm Rồng.

Với sự ra đi của Văn Toàn và Công Phượng, nhiều khả năng HAGL sẽ trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ do chính mình đào tạo ra. Trong đó, Lê Minh Bình sẽ là cái tên sáng cửa nhất khi có kinh nghiệm thi đấu cho CLB Công an Nhân dân ở giải hạng Nhất 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.