Thay đổi hàng tiền đạo
ASIAD 20 năm 2026 diễn ra ở Nhật Bản từ ngày 19.9 – 4.10 trùng với thời điểm bóng lăn tại FIFA ASEAN Cup 2026, từ ngày 25.9 – 5.10. Thế nên, những cầu thủ tham gia ASIAD 20 sẽ không thể có mặt tại FIFA ASEAN Cup và ngược lại. Chính vì thế, khi đội tuyển U.23 Thái Lan công bố danh sách dự ASIAD 20, có tên tiền đạo Yotsakorn Burapha, cũng đồng nghĩa với việc cầu thủ này không xuất hiện tại FIFA ASEAN Cup 2026 tổ chức ở Indonesia, trong màu áo đội tuyển quốc gia Thái Lan. Và dĩ nhiên sẽ vắng mặt trận tái đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào ngày 29.9.
Bunapha được đánh giá cao
Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Burapha sẽ không xuất hiện tại FIFA ASEAN Cup 2026
Ảnh: Ngọc Linh
Yotsakorn Burapha chính là chân sút đã ghi bàn mở tỷ số vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, hôm 26.8. Việc đội tuyển Thái Lan "nhường" Yotsakorn Burapha cho đội tuyển U.23 của nước này, cho thấy đội tuyển Thái Lan quyết tâm làm mới hàng tấn công tại FIFA ASEAN Cup. Chưa hết, tiền đạo Jehhanafee Mamah vừa thi đấu tại ASEAN Cup 2026 cũng được bổ sung cho đội tuyển U.23 Thái Lan dự ASIAD 20, chắc chắn không tham dự FIFA ASEAN Cup.
Hiện tại, những tiền đạo chờ được gọi tên vào đội tuyển Thái Lan có Teerasil Dangda, Supachai Chaided, Suphanat Mueanta, Jude Soonsup-Bell. Những chân sút này không có mặt tại ASEAN Cup 2026 do các CLB chủ quản không cho phép họ tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Tuy nhiên, do FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra trong những ngày FIFA Days, nên các CLB không còn lý do giữ người.
Trong số những cái tên kể trên, Teerasil Dangda (1,81 m), Supachai Chaided (1,85 m) và Jude Soonsup-Bell (1,86 m) là những trung phong, thường được xếp chơi cao nhất trong đội hình chiến thuật của đội tuyển Thái Lan. Còn Suphanat Mueanta chơi thấp hơn, với vai trò tiền đạo lùi.
Các tuyến khác chưa chắc thay đổi toàn bộ
Tuy nhiên, hàng tiền đạo có lẽ khu vực duy nhất mà đội tuyển Thái Lan sẽ khác xa so với ASEAN Cup 2026, những khu vực còn lại có lẽ sẽ có sự bổ sung, chứ không phải thay thế hoàn toàn. Nhiều gương mặt trong lứa tuổi 23, có tên trong danh sách đội tuyển Thái Lan tham dự giải vô địch Đông Nam Á, nhưng không hiện diện ở đội U.23 Thái Lan chuẩn bị cho ASIAD 20. Có nghĩa là những cầu thủ này vẫn có thể xuất hiện tại FIFA ASEAN Cup trong những ngày tới.

Dù vậy, Sarach Yooyen (6) có thể vẫn sẽ hiện diện tại FIFA ASEAN Cup 2026
Ảnh: Minh Tú

Trung vệ Manuel Bihr (áo xanh) sẽ đấu FIFA ASEAN Cup
Ảnh: Đồng Nguyên Khang
Đó là trung vệ Waris Choolthong, hậu vệ cánh trái Oussama Thiangkham, tiền vệ tấn công Saksan Ratree, Kakana Khamyok (người đá hỏng phạt đền trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình). Điều đó phản ánh đội hình Thái Lan vừa dự giải vô địch Đông Nam Á cũng không phải "đội hình B" hoặc "đội hình C" hoàn toàn như cách mà giới bóng đá xứ sở chùa vàng vẫn biện minh cho thất bại.
Waris Choolthong, Oussama Thiangkham Saksan Ratree và Kakana Khamyok, cùng các thủ môn Kampol Pathomakkakul, Chatchai Budprom, các trung vệ Pansa Hemviboon, Manuel Bihr, hậu vệ cánh phải Narubadin Weerawatnodom, Adisom Promrak, hậu vệ trái Wanchai Jarunongkran, tiền vệ phòng ngự Sarach Yooyen, tiền vệ tấn công Worachit Kanitsribampen, Pokklaw Anan… vẫn có thể được gọi trở lại đội tuyển quốc gia, tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.
Kỳ thực, ngoài 2 "quái kiệt" Chanathip Songkrasin và Theerathon Bunmathan, bóng đá Thái Lan hiện không có nhiều cầu thủ có khác biệt về chuyên môn quá lớn với các cầu thủ vừa nêu. Khổ nỗi, cả Chanathip (33 tuổi) và Theerathon (36 tuổi) đều đã rất lớn tuổi.
Bình luận (0)