Tiền Giang: Bắt 'ma nhớt' trộm tài sản tại nhiều tỉnh miền Tây

Bắc Bình
Bắc Bình
28/09/2023 15:57 GMT+7

Người đàn ông có biệt danh "ma nhớt", chuyên gây án tại nhiều tỉnh miền Tây, bị Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 28.9, tin từ Công an TX.Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Văn Tâm (71 tuổi, quê quán TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là người có biệt danh "ma nhớt", chuyên cởi hết quần áo và thoa nhớt khắp người khi đột nhập nhà dân để trộm tài sản, bị camera an ninh ghi lại.

'Ma nhớt' 71 tuổi chuyên đột nhập nhà dân trộm tài sản ở miền Tây

Tiền Giang bắt “ma nhớt” đã gây án nhiều tỉnh miền Tây - Ảnh 1.

Nghi phạm Huỳnh Văn Tâm tại Công an TX.Cai Lậy

C.T.V

Trước đó, do địa phương liên tục xảy ra các vụ trộm cắp tài sản nên Công an TX.Cai Lậy lập chuyên án để đấu tranh.

Đêm 26.9, Tâm đi xe khách từ Bến xe miền Tây (TP.HCM) đến địa bàn xã Phú Nhuận, H.Cai Lậy (Tiền Giang), đột nhập vào một tiệm lạp xưởng, lấy trộm 4 điện thoại di động. Sau khi trộm, Tâm đón xe khách về lại TP.HCM, bán tài sản lấy tiền tiêu xài. Lần theo dấu vết, lực lượng trinh sát Công an TX.Cai Lậy bắt giữ được Tâm.

Tại cơ quan công an, bước đầu Tâm khai bản thân từng ngồi tù tổng cộng 22 năm với 2 bản án trộm cắp tài sản. Thời gian gần đây, với thủ đoạn cởi hết quần áo, thoa nhớt khắp người, Tâm đã đột nhập nhiều nhà dân tại các tỉnh, thành miền Tây, thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm. Theo Tâm, việc làm "ma nhớt" là đề phòng trường hợp bị chủ nhà phát hiện sẽ khó bắt giữ được mình.

Xem nhanh 12h ngày 29.9: Trả lại hết quỹ phụ huynh gây tranh cãi | Chân tướng ma nhớt 71 tuổi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.