Tiền Giang: Tạt axit vào hàng xóm vì bị nói 'ăn mặc không giống ai'

Bắc Bình
Bắc Bình
28/04/2022 15:11 GMT+7

Nghĩa và Minh ở cùng dãy nhà trọ tại Tiền Giang. Nghe Nghĩa nhận xét mình "ăn mặc không giống ai" nên Minh tạt axit vào người Nghĩa khiến nạn nhân phải chuyển viện cấp cứu.

Ngày 28.4, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang tiếp tục điều tra đối với Nguyễn Văn Minh (66 tuổi, ngụ P.1, TP.Mỹ Tho) về hành vi tạt axit vào người khác gây thương tích.

Tạt axit vào người khác chỉ vì bị nói “ăn mặc không giống ai”

Nguyễn Văn Minh sau khi bị khống chế, bắt giữ

B.B

Theo điều tra ban đầu, Minh tạm trú tại phòng số 7 của một nhà trọ thuộc khu phố 2, P.9, TP.Mỹ Tho, phòng của Minh gần cổng nhà trọ. Khoảng 22 giờ ngày 26.4, khi mở cổng nhà trọ đi ăn tối, anh Nguyễn Trọng Nghĩa (tạm trú phòng số 12, cùng dãy nhà trọ) nhìn thấy nói Minh "ăn mặc không giống ai".

Từ đó, hai bên có lời qua tiếng lại và xảy ra cự cãi. Minh dùng axit tạt vào người anh Nghĩa làm nạn nhân bị bỏng ở bụng và tay, phải đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang.

Khi cảnh sát khu vực đến hiện trường giải quyết vụ việc, Minh không hợp tác, khóa cửa phòng trọ cố thủ cùng với axit, xăng… Khoảng 2 giờ sau đó, lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP.Mỹ Tho đến khống chế, đưa Minh về cơ quan công an làm việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.