Chuyển hồ sơ vụ thuê người tạt axit người tình lên công an tỉnh Hòa Bình

Trần Cường
Trần Cường
10/10/2019 16:35 GMT+7

Liên quan vụ nữ phụ bếp bị tạt axit gây hỏng mắt trái , chiều 10.10, một lãnh đạo Công an huyện Cao Phong (Hòa Bình), cho biết đơn vị đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Theo tài liệu điều tra, tối 18.8, trong lúc chị chị Bùi Thị Nhâm (37 tuổi, trú tại huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình) đang làm việc trong khu bếp ăn, tại trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (xã Tây Phong, huyện Cao Phong), thì bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt tạt nguyên một ca axit vào người.
Chị Nhâm bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Đối tượng lạ mặt cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Văn Cảnh tạt ca axit vào mặt nạn nhân trong khu bếp Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358

Ảnh Cắt từ clip

Xác định vụ án có tính chất nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập ban chuyên án để truy bắt các nghi can, làm rõ vụ việc.
Qua các tài liệu thu thập được, ngày 27.8, Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Lộc (50 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Quá trình đấu tranh với kẻ chủ mưu, Công an tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát lệnh truy nã đối tượng trực tiếp tạt axit nữ phụ bếp là Nguyễn Văn Cảnh (31 tuổi, quê tại huyện Phú Riềng, Bình Phước).
Rạng sáng 31.8, sau 13 ngày lẩn trốn tại Bình Phước, Cảnh đã gọi điện tới Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình để đầu thú, và được di lý về Hòa Bình ngày trong chiều cùng ngày.

Đối tượng Nguyễn Văn Cảnh được di lý vềHòa Bình sau khi gọi điện đầu thú

Ảnh Thu Thủy

Tiếp đó, ngày 3.10, Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Công an huyện Cao Phong bắt khẩn cấp Trần Văn Khanh (30 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội).
Trước đó, ngày 1.9, Công an huyện Cao Phong ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Trọng Lộc để làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.
Bước đầu, Cơ quan điều tra xác định Lộc có tình cảm với chị Nhâm. Sau đó hai bên có mâu thuẫn, ngày 27.1, Lộc đã thuê Khanh tới gặp chị Nhâm tại huyện Lương Sơn (Hòa Bình) và dùng axit tạt vào đùi phải chị Nhâm, khiến chị Nhâm bị bỏng nặng, tổn hại 14% sức khỏe.

Vụ việc khiến chị Nhâm bị bỏng nặng, hỏng mắt trái

Ảnh Trần Cường

Tiếp đó, Lộc tiếp tục thuê Cảnh tạt axit chị Nhâm với giá 10 triệu đồng. Sau thỏa thuận, Ngày 18.8, Cảnh bay từ Bình Phước ra Hà Nội, sau đó lên Hòa Bình gặp Lộc để xem hình ảnh, nhận diện chị Nhâm.
Tối 18.8, Lộc chở Cảnh đến nơi chị Nhâm làm việc. Tới khoảng 21 giờ, Lộc cảnh giới cho Cảnh mang cốc sứ đựng axit đi vào khu bếp rồi tạt thẳng vào vùng mặt chị Nhâm, khiến nạn nhân tổn hại 68% sức khỏe. Gây án xong, 2 đối tượng này bỏ trốn.
Xác định vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng và xảy ra tại 2 địa bàn, ngày 9.10, Công an huyện Cao Phong đã chuyển toàn bộ hồ sơ, nghi can lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình để tiếp tục điều tra vụ án.
Theo vị lãnh đạo Công an huyện Cao Phong, chị Nhâm đã được ra viện nhưng vẫn phải thường xuyên xuống Hà Nội để kiểm tra, bởi mắt trái của chị Nhâm đã hỏng hoàn toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.