Tiền thưởng huy chương SEA Games 31 chia thế nào?

28/04/2022 08:30 GMT+7

Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến sẽ giành ít nhất 140 huy chương vàng SEA Games 31 và đứng đầu khu vực. Các vận động viên Việt Nam đứng trong top 3 sẽ được nhận khoản thưởng từ 2 nguồn khác nhau.

Tối nay 28.4, Bộ VH-TT-DL, Tổng cục TDTT sẽ tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Đại hội năm nay diễn ra từ 12 - 23.5 (một số môn thi đấu sớm hơn, trong đó có bóng đá) với sự tham dự của 7.800 cán bộ, HLV, VĐV của 11 quốc gia. Ban tổ chức đã mời 1.300 trọng tài, giám sát viên, quan chức kỹ thuật quốc tế; hơn 2.500 phóng viên báo chí trong và ngoài nước; bố trí 31 khách sạn làm cơ sở lưu trú cho các đoàn thể thao… Với số thành viên tham dự SEA Games 31 là 1.341, trong đó có 951 VĐV (đông nhất Đông Nam Á), do ông Trần Đức Phấn, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT làm trưởng đoàn, đoàn thể thao Việt Nam phấn đấu giành ít nhất 140 huy chương vàng (HCV), 78 huy chương bạc (HCB) và 72 huy chương đồng (HCĐ).

Nếu giành HCV SEA Games 31, mỗi cầu thủ U.23 VN được nhận thưởng 45 triệu đồng theo chế độ nhà nước quy định

HOÀNG QUÂN

Theo Nghị định số 152 của Chính phủ quy định về một số chế độ với HLV, VĐV thể thao tham gia tập huấn, thi đấu được ban hành năm 2018, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) sẽ được thưởng lần lượt là 45 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng. Với môn tập thể, nếu giành HCV, HCB, HCĐ thì mỗi VĐV của tập thể đó được nhận mức lần lượt như trên. Ví dụ đội U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 31 thì 20 cầu thủ sẽ được nhận mỗi người 45 triệu đồng. Nhưng ở môn tiếp sức, tiền thưởng sẽ chia đều cho các thành viên. Chẳng hạn, Việt Nam giành HCV tiếp sức môn điền kinh nội dung 4x100 m nữ thì 45 triệu đồng được chia cho 4 VĐV. Nghị định 152 cũng nêu rõ nếu VĐV phá kỷ lục thì mỗi kỷ lục sẽ được thưởng 20 triệu đồng. Tại SEA Games 30, trở thành VĐV xuất sắc nhất đại hội, kình ngư Ánh Viên còn là VĐV VN giành nhiều tiền thưởng nhất với 320 triệu đồng vì cô giành 6 HCV, 2 HCB.

Trở lại với tiền thưởng mà đoàn Việt Nam sẽ được nhận tại SEA Games 31. Ngoài tiền thưởng được lấy từ dự toán ngân sách TDTT hằng năm theo chế độ hiện hành của Nhà nước về phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, các VĐV còn được thưởng nóng. Quỹ thưởng nóng đang được xây dựng với sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, dự kiến vào khoảng 5 tỉ đồng. Mức thưởng nóng lần lượt cho HCV, HCB, HCĐ là 10 triệu đồng, 5 triệu đồng, 3 triệu đồng. Trong quá trình tập huấn và thi đấu phục vụ SEA Games 31, HLV trưởng mỗi đội tuyển Việt Nam của từng môn (trừ những môn tập thể như bóng đá thì tiền lương 50.000 USD/tháng của HLV Park Hang-seo hay hơn 100 triệu đồng của HLV đội nữ Mai Đức Chung do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chi trả) sẽ được trả lương 505.000 đồng/ngày/người (như HLV Nguyễn Thị Nhung của môn bắn súng); HLV của đội đó được 375.000 đồng/ngày/người (như HLV Hoàng Xuân Vinh của đội bắn súng). Mỗi tuyển thủ được hưởng lương 270.000 đồng/ngày/người. Như ở đội bóng đá nam Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hai Long và các cầu thủ khác của U.23 Việt Nam; Huỳnh Như, Bích Thùy và mỗi cầu thủ đội nữ cũng được nhận khoản lương như trên.

U.23 Việt Nam sẽ được thưởng nhiều nếu vô địch SEA Games 31

Vương Anh

Ngoài các mức thưởng của nhà nước và thưởng nóng của đoàn Việt Nam, nhiều đội tuyển cũng được nhận thêm hỗ trợ trực tiếp của các doanh nghiệp, các nhà đồng hành. Hiện nhiều đơn vị đã cam kết treo thưởng cho một số đội tuyển. Như đội cờ vua được Ngân hàng Nam Á treo thưởng 300 triệu đồng, trong đó nếu giành HCV cá nhân, đồng đội đều được 20 triệu đồng; HCB và HCĐ cá nhân - đồng đội được thưởng lần lượt 10 triệu đồng, 6 triệu đồng. Đội bắn súng cũng sắp được nhận mức treo thưởng xứng đáng. Đội bóng đá nam và nữ nếu thi đấu tốt chắc chắn cũng sẽ được nhận thưởng lớn từ các doanh nghiệp, có thể lên đến vài chục tỉ đồng.

Báo Thanh Niên thưởng nóng cho VĐV xuất sắc mỗi ngày và chung cuộc

Cùng với việc thưởng nóng của Đoàn thể thao VN cho các VĐV giành huy chương SEA Games 31, được sự đồng ý của Trưởng đoàn thể thao VN Trần Đức Phấn, Báo Thanh Niên với sự đồng hành của Công ty bất động sản Vị Trí Vàng cũng sẽ tiến hành thưởng nóng cho VĐV xuất sắc mỗi ngày.

Tiêu chí đặt ra là VĐV bóng đá thì phải chơi xuất sắc nhất trận, còn VĐV các môn khác thì đầu tiên phải là VĐV phá kỷ lục thế giới, châu Á, SEA Games rồi đến giành nhiều HCV nhất hoặc chơi nổi bật nhất trong ngày. Báo Thanh Niên và đại diện đơn vị đồng hành sẽ trao thưởng nóng vào sau mỗi trận đấu bóng đá hoặc cuối mỗi ngày thi đấu. Cụ thể, bắt đầu từ trận bóng đá nam ngày 6.5 giữa VN và Indonesia, trận ngày 8.5 giữa VN và Philippines, trận bóng đá nữ VN và Philippines ngày 11.5, sau đó vào thời gian thi đấu chính thức SEA Games 31 trao liên tục trong vòng 12 ngày. Mỗi giải trị giá 5 triệu đồng. Sau khi kết thúc đại hội, 2 VĐV nam - nữ bóng đá xuất sắc nhất nhận 5 triệu đồng/người và VĐV VN nam - nữ xuất sắc nhất sẽ nhận thưởng nóng trị giá 10 triệu đồng. (T.K)


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.