Sẵn sàng là cầu nối giao thương Việt - Mỹ
Hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị có ý nghĩa chiến lược, định hướng tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới - kiều bào Việt Nam tại Mỹ nói chung và cộng đồng nữ doanh nhân kiều bào vùng Washington DC, Maryland và Virginia nói riêng luôn dõi theo với niềm tin vững chắc, tinh thần trách nhiệm và khát vọng được đồng hành cùng sự phát triển của Tổ quốc.

ẢNH: BNG
Đại hội được cộng đồng kiều bào đặt nhiều kỳ vọng về những chủ trương, chính sách ngày càng thông thoáng, minh bạch và ổn định, nhằm tạo dựng niềm tin dài hạn cho doanh nhân kiều bào yên tâm đầu tư, khởi nghiệp và gắn bó lâu dài với quê hương. Kiều bào không chỉ mong muốn đóng góp nguồn lực tài chính, mà còn mong được tham gia sâu hơn vào quá trình hoạch định, tư vấn chính sách và xây dựng hệ sinh thái phát triển bền vững cho VN.
Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh và phức tạp, tinh thần đại đoàn kết dân tộc tiếp tục là sức mạnh cốt lõi, kiều bào Mỹ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chung sức đồng lòng của toàn dân trong và ngoài nước, VN sẽ tiếp tục khẳng định vị thế quốc gia năng động, có trách nhiệm và uy tín trên trường quốc tế. Đồng thời, bày tỏ niềm tin son sắt, sự ủng hộ chân thành và khát vọng được đồng hành cùng đất nước trên con đường phát triển, hội nhập và thịnh vượng.
Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân, Chủ tịch CLB Nữ doanh nhân kiều bào Mỹ, vùng Washington DC - Maryland - Virginia
Mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân
Tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ có những quyết sách đúng đắn, sát với thực tiễn ở cơ sở hơn nữa. Đất nước ta còn nhiều khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, như ở xã Giao An này hạ tầng còn rất khó khăn, vì vậy tôi mong muốn nhiệm kỳ tới những quyết sách của Đại hội sẽ giải quyết cơ bản được hệ thống đường giao thông nông thôn, nâng cấp hạ tầng thủy lợi để phòng chống hạn hán, ngập úng phục vụ sản xuất nông nghiệp, góp phần ổn định đời sống và thu nhập cho người dân khu vực miền núi.

ẢNH: PHÚC NGƯ
Tôi cũng mong muốn thêm về chính sách cụ thể hơn trong bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển đời sống văn hóa cộng đồng khu vực miền núi; quan tâm đầu tư, tôn tạo các công trình văn hóa - tín ngưỡng; có các chính sách đặc thù, ưu đãi cho các địa phương sau sáp nhập, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tạo thêm nguồn lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục.
Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, đất nước chúng ta sẽ ngày càng đổi thay toàn diện, hướng đến mục tiêu cao nhất là hạnh phúc của nhân dân.
Ông Lê Văn Luận, Trưởng thôn Trô, xã Giao An (Thanh Hóa)
Bình luận (0)