Tiền vẫn đổ vào ngân hàng tăng bất chấp lãi suất thấp

Thanh Xuân
Thanh Xuân
20/06/2024 19:59 GMT+7

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố lượng tiền gửi của cá nhân, tổ chức của tháng 3 tăng lên mức dương so với mức âm hồi tháng 2.

Theo đó, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 104.000 tỉ đồng, lên 6,627 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên so với cuối năm 2023, các tổ chức kinh tế gửi tiền vào hệ thống tín dụng vẫn ghi nhận mức âm 3,14% (tháng 2 âm 4,66%, tháng 1 âm 2,41%). Trong khi đó, lượng tiền gửi của khách hàng cá nhân tiếp tục tăng thêm 39.000 tỉ đồng so với cuối tháng 2, lên 6,676 triệu tỉ đồng, tương ứng mức tăng 2,2% so với cuối năm 2023.

Tiền vẫn đổ vào ngân hàng tăng bất chấp lãi suất thấp- Ảnh 1.

Lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng tháng 3 tăng

NGỌC THẮNG

Như vậy, tính đến cuối tháng 3, lượng tiền gửi của các tổ chức kinh tế giảm 214.000 tỉ đồng, còn cá nhân tăng 144.000 tỉ đồng. Tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 3 tăng 0,09%, thêm 14.000 tỉ đồng so với cuối năm 2023, lên 16,012 triệu tỉ đồng. Trước đó, tháng 2, tổng phương tiện thanh toán vẫn ở trạng thái âm, giảm 0,53% so với cuối năm 2023, ở mức 15,914 triệu tỉ đồng. Vào thời điểm tháng 3, lãi suất huy động tiền đồng của hệ thống ngân hàng vẫn ở mức thấp, dao động từ 2 - 5%/năm ở các kỳ hạn.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng công bố tỷ lệ tiền mặt lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán của tháng 3 tiếp tục giảm, còn 9,78% thay vì mức 10% của tháng 2. Riêng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế, nhà điều hành công bố dữ liệu tháng 4 tăng 2,01% so với cuối năm 2023, lên 13,842 triệu tỉ đồng. Trong đó, tín dụng tăng trưởng nhanh nhất thuộc ngành công nghiệp (tăng 3,75%); thương mại (tăng 2,77%); nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (tăng 1,16%); vận tải và viễn thông (tăng 1,05%)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.