Sự hiện diện của Hoàng Đức trong đội hình xuất phát ở cả 7 trận đấu đã qua là minh chứng rõ nhất cho niềm tin tuyệt đối mà HLV Kim Sang-sik dành cho anh. Cùng với Lê Giang Patrik, Xuân Mạnh, Thành Chung, Tiến Anh và Đình Bắc, tiền vệ của CLB Ninh Bình luôn được đá chính cho đội tuyển VN tính đến lúc này. Ở những thời điểm VN đối diện thế trận khó khăn, ông Kim có thể chủ động xoay tua tuyến giữa bằng cách luân phiên sử dụng Quang Hải và Thành Long, nhưng vị trí của Hoàng Đức gần như bất di bất dịch, trừ khi vị thuyền trưởng người Hàn Quốc muốn rút anh ra nghỉ dưỡng sức.
Hoàng Đức vẫn chưa một lần được ăn mừng bàn thắng của chính mình tại ASEAN Cup 2026 cho đến trước trận chung kết lượt về. Nhưng tiền vệ sinh năm 1998 vẫn biết cách tỏa sáng theo cách khác, âm thầm hơn nhưng đặc biệt quan trọng, mang tính quyết định đến thành bại của đội tuyển. Điểm số trung bình 7,4 (sau 7 trận) do trang thống kê bóng đá Sofascore chấm cho anh là con số cao thứ hai ở đội tuyển VN, chỉ xếp sau Đình Bắc (7,8 điểm) - tiền đạo đã ghi đến 5 bàn và thực hiện 3 pha kiến tạo. Sự toàn diện của Hoàng Đức ở giải đấu lần này nằm ở khả năng hỗ trợ phòng ngự cực kỳ ấn tượng nhờ nền tảng thể lực sung mãn, kỹ năng cài đè và thoát pressing. Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á, Hoàng Đức đứng đầu đội tuyển về chỉ số phòng ngự với 12 cú tắc bóng (trong đó có 8 lần thành công) cùng 4 lần cắt bóng từ các đường chuyền của đối phương.

Hoàng Đức (trái) là mắt xích rất quan trọng của đội tuyển VN
ẢNH: NGỌC LINH
Mỗi khi VN gặp khó trước các đối thủ vây ráp cường độ cao, phẩm chất kỹ thuật của Hoàng Đức đôi khi lại trở thành chìa khóa mở ra chiến thắng. Khả năng rê dắt, giữ bóng chắc chắn và đưa ra những đường chuyền mang tính đột biến cao của anh giúp đội tuyển VN hóa giải áp lực và uy hiếp ngược lại đối phương. Theo Sofascore, anh đạt tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 91,4%, cao nhất trong số các tiền vệ tại giải đấu. Trong nội bộ đội tuyển VN, tỷ lệ này chỉ kém trung vệ Thành Chung (95%). Tuy nhiên, các đường chuyền của Thành Chung chủ yếu diễn ra an toàn ở phần sân nhà, còn Hoàng Đức liên tục phải thực hiện những đường mở bóng hướng thẳng về phía phần sân đối phương. Bên cạnh đó, anh cũng là cầu thủ có tỷ lệ chuyền dài chuẩn xác nhất giải đấu hiện tại với 83,3%.
Không dừng lại ở việc thu hồi và điều tiết, Hoàng Đức còn đóng vai trò là "kiến trúc sư" cho các đợt hãm thành của đội tuyển VN. Với 4 đường kiến tạo dọn cỗ, anh đang dẫn đầu giải ở thông số này, đứng đầu đội tuyển VN về số lần tạo cơ hội lớn (với 4 lần) và trung bình tung ra 2 đường chuyền quyết định mỗi trận. Nếu tính tổng số lần in dấu giày vào bàn thắng ở đội tuyển VN, anh chỉ xếp sau Đình Bắc (8 lần) và Xuân Son (5 lần). Những con số thống kê đã khắc họa trọn vẹn tầm vóc của Hoàng Đức, người đang âm thầm chắp cánh cho mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch khu vực của bóng đá VN.
Thăm dò ý kiến
Dự đoán chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, Việt Nam - Thái Lan
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Bình luận (0)