'Tiếng hát Hà Nội' 2023: Nhạc trẻ và thính phòng có thí sinh nổi trội

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
30/09/2023 16:42 GMT+7

Ban giám khảo vòng sơ khảo cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội" năm nay cho biết, dòng nhạc trẻ và dòng nhạc thính phòng có nhiều thí sinh nổi trội.

NSƯT Hoàng Tùng, Trưởng ban giám khảo cuộc thi Tiếng hát Hà Nội, đánh giá cao chất lượng thí sinh năm nay của cuộc thi.

"Thí sinh vòng sơ khảo Tiếng hát Hà Nội khá đồng đều. Số lượng thí sinh hiện tại chia đều ở cả 3 dòng nhạc là thính phòng, nhạc nhẹ và dân gian. Bên cạnh các bài thi chất lượng tốt, đáng chú ý là nhiều bạn đã thể hiện được khả năng trình diễn cũng như cá tính âm nhạc của mình. Chúng ta đều biết cá tính âm nhạc là điều theo các bạn suốt cuộc đời", ông Hoàng Tùng nói.

Tiếng hát Hà Nội: nhạc trẻ và thính phòng có thí sinh nổi trội   - Ảnh 1.

Chất lượng thí sinh cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm nay đồng đều

BTC

Cũng theo NSƯT Hoàng Tùng, dù có sự đồng đều về chất lượng, song ngay từ vòng sơ khảo đã có những cá nhân nổi trội. Trong đó, dòng thính phòng và nhạc nhẹ đang có nhiều thí sinh nổi trội hơn.

"Tôi nghĩ có lẽ do nhạc nhẹ là xu hướng vì các bạn trẻ muốn chia sẻ cá tính thường thích nhạc nhẹ hơn. Có vài nhân tố xuất hiện tại dòng nhạc nhẹ là vì vậy. Còn thính phòng cũng có cá nhân nổi trội xuất thân từ môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, đây là cơ hội để các bạn rèn giũa cá tính của mình", NSƯT Hoàng Tùng nói.

Các thành viên ban giám khảo cũng thống nhất với ông Tùng về việc chất lượng 500 thí sinh sơ khảo Tiếng hát Hà Nội khá đồng đều. Các bạn vừa "có giọng", vừa có sự đầu tư và sáng tạo của riêng mình. Đặc biệt, có một số thí sinh còn rất trẻ (sinh năm 2005) nhưng khiến ban giám khảo bất ngờ với phần biểu diễn khá chuyên nghiệp, có thể xử lý được những bài hát khó.

Tiếng hát Hà Nội: nhạc trẻ và thính phòng có thí sinh nổi trội   - Ảnh 2.

Ban giám khảo đánh giá tốt về chất lượng thí sinh cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm nay

BTC

Có thể kể đến một vài tiết mục nổi bật của dòng nhạc nhẹ như: thí sinh Chu Đức Tùng với ca khúc Cỏ mềm (Đỗ Bảo); Đặng Đức Duy với phong cách mới lạ trong ca khúc Đông (Vũ Cát Tường); Nguyễn Quang Hưng với ca khúc (Vũ Cát Tường); Phạm Thị Thanh Huyền với Cơn mưa ngang qua (Sơn Tùng M-TP); Đặng Thị Mỹ Tiên có một chất giọng dày, nhiều nội lực với ca khúc Trăng dưới chân mình (Hà An Huy)...

Ở dòng thính phòng, một số thí sinh được ban giám khảo đánh giá cao, gồm: Đoàn Thị Linh với ca khúc Trăng khuyết (Huy Thục - Phi Tuyết Ba); Nguyễn Thị Ngọc Anh với Khúc hát sông quê (Nguyễn Trọng Tạo); Đinh Thị Thùy Dương với Đá trông chồng (Lê Minh Sơn); Hoàng Khánh Ly với Chim báo tin vui (Đàm Thanh)...

Tiếng hát Hà Nội: nhạc trẻ và thính phòng có thí sinh nổi trội   - Ảnh 3.

Nhiều thí sinh Tiếng hát Hà Nội năm nay được ban giám khảo đánh giá cao

BTC

Ban tổ chức cho biết, sau 2 vòng sơ loại, các thí sinh sẽ được ban tổ chức tạo điều kiện để thể hiện hết khả năng và quảng bá hình ảnh của mình với công chúng bằng các phương tiện truyền thông.

Đặc biệt, các thí sinh lọt vào vòng chung kết Tiếng hát Hà Nội sẽ được tạo các kênh YouTube riêng để quảng bá hình ảnh cá nhân. Đây cũng là điểm khác biệt của cuộc thi so với trước đây, giúp thí sinh không chỉ chú trọng về mặt chuyên môn, kỹ thuật trình diễn mà còn có ý thức về hoàn thiện hình ảnh trong vai trò người của công chúng.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức. Đây là cuộc thi có truyền thống, đã tìm ra nhiều ngôi sao âm nhạc như Hồng Nhung, Hồ Quỳnh Hương, Anh Thơ...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.