Tiếng súng xa dần, cư dân Mariupol bắt tay dọn dẹp

13/04/2022 08:30 GMT+7

Giao tranh ác liệt giữa lực lượng thân Nga và quân đội Ukraine biến nhiều nơi như thành phố cảng Mariupol thành những bãi hoang.

Thành phố miền nam Ukraine này từng có 400.000 người sinh sống, nhưng nhiều người đã phải bỏ nhà cửa ra đi kể từ sau khi Nga mở chiến dịch quân sự.

Mariupol là một trong những đô thị bị Nga vây hãm suốt thời gian qua. Đến nay, Nga tuyên bố đã kiểm soát được 80% diện tích, đẩy lùi số quân phòng thủ còn lại của Ukraine về một số khu vực nhỏ.

Thành phố Mariupol điêu tàn sau nhiều tuần bị vây hãm

ảnh: reuters

Khi tiếng súng lùi xa dần, các cư dân nơi đây bắt đầu dọn dẹp những hoang tàn đổ nát.

Rất nhiều người trong số họ đã phải ẩn nấp trong các tầng hầm không có nước sinh hoạt, thức ăn, thuốc men hay điện.

Trong những hình ảnh ghi lại hôm 10.4, cư dân thành phố Mariupol xếp hàng chờ đến lượt lấy nước ngọt vào hôm 10.4.

"Giờ tôi là chuyên gia trong nghề rót nước rồi. Còn thì mọi người vẫn ổn".

Còn đây là Nhà hát Kịch của Mariupol, nơi đã bị tàn phá trong cuộc giao tranh.

Hôm 25.3, giới chức Ukraine cáo buộc Nga ném bom vào nhà hát này làm hơn 300 người thiệt mạng. Nga đã bác bỏ thông tin này, và luôn khẳng định lực lượng Nga không nhắm vào dân thường.

Nhà hát thành phố Mariupol chỉ còn là đống đổ nát sau khi trúng bom

ảnh: dw

Theo thông tin từ cuối tháng 3 của văn phòng thị trưởng Mariupol, gần 5.000 người thiệt mạng tại đây, trong đó có khoảng 210 trẻ em, và còn khoảng 170.000 người kẹt lại Mariupol trong lúc có chiến sự. Chưa thể xác minh độ chính xác của các số liệu này.

Bộ Quốc phòng Nga đã quy trách nhiệm gây "thảm họa nhân đạo" cho “những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Ukraine”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.