Tiếp sức cho người dân trở về quê khi ngang qua Phú Yên

Đức Huy
Đức Huy
07/10/2021 15:26 GMT+7

Chính quyền tỉnh Phú Yên lập điểm dừng chân để hỗ trợ, tiếp sức cho người dân từ các tỉnh phía nam trở về quê khi qua Phú Yên.

Điểm dừng chân do chính quyền tỉnh Phú Yên lập để hỗ trợ người dân từ các tỉnh phía nam trở về quê.

ĐỨC HUY

Sáng 7.10, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên đã thiết lập điểm dừng chân cho người dân từ các tỉnh phía nam về quê qua Phú Yên tại ga Hòa Đa trên QL1 thuộc xã An Mỹ, H.Tuy An (Phú Yên).

Người về quê khi qua điểm dừng chân sẽ được hỗ trợ về nước uống, đồ ăn bằng nguồn kinh phí xã hội hóa 100%. Tất cả tình nguyện viên tham gia hỗ trợ tại điểm dừng chân đều phải mặc đồ bảo hộ, tiêm đầy đủ hai mũi vắc xin phòng Covid-19. Còn những người về quê có dấu hiệu nghi ngờ mắc Covid-19 sẽ được test nhanh và cách ly y tế theo quy định.

Ngay sau khi điểm dừng chân được thiết lập, hàng trăm suất ăn, nước uống đã được các tình nguyện viên trao tận tay cho những người về quê.

Nhận được suất ăn từ sự hỗ trợ của các tình nguyện viên, anh Nguyễn Đình Tuấn đi từ tỉnh Bình Dương về Thanh Hóa, bộc bạch: “Dịch bệnh khiến cuộc sống gia đình tôi rất khó khăn, không thể trụ lại nên đành phải về quê. Cả nhà có 3 người, xe khách chưa hoạt động nên phải đi xe máy vượt quãng đường khoảng 1.000 km. Đến nơi nào cũng được quan tâm hỗ trợ, gia đình tôi rất xúc động. Giờ tôi chỉ mong về nhà an toàn, dịch bệnh qua mau để cuộc sống sớm trở lại bình thường”.

Các tình nguyện viên hỗ trợ thức ăn, nước uống cho những người trở về quê.

ĐỨC HUY

Dọc QL1 đoạn qua Phú Yên còn có một số tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện cũng tổ chức các hoạt động hỗ trợ như: cung cấp nước uống, thức ăn, sửa chữa xe, cấp xăng miễn phí… Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn, chia sẻ khó khăn với người dân từ các tỉnh phía nam về quê an toàn.

Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên (đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức điểm dừng chân) kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ mang tính tập trung để vừa giúp tối đa cho người dân vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ông Võ Văn Binh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên cho biết: Xuất phát từ nhu cầu nghỉ ngơi, ăn uống của người dân khi đi qua tỉnh Phú Yên và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch nên địa phương đã tổ chức điểm dừng chân tập trung trên QL1.

“Thời gian hoạt động dự kiến trong khoảng 10 ngày. Nếu tiếp tục phát sinh người dân tự phát về quê thì tỉnh xem xét duy trì tiếp. Tất cả tổ chức, cá nhân muốn hỗ trợ cho người dân khi đi qua tỉnh Phú Yên thì thống nhất tập hợp về điểm dừng chân ga Hòa Đa với mong muốn tập trung được nguồn lực và kiểm soát dịch Covid-19 một cách tốt nhất”, ông Binh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.