Tiếp sức mùa thi 2023: Bạn trẻ Đà Nẵng đã sẵn sàng 'tiếp sức' thí sinh

Huy Đạt
Huy Đạt
09/05/2023 06:00 GMT+7

Những ngày đầu tháng 5, hàng ngàn người trẻ ở TP.Đà Nẵng nô nức đăng ký tham gia "Tiếp sức mùa thi".

CHIA THÀNH 2 GIAI ĐOẠN

Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2023 được Thành đoàn Đà Nẵng triển khai từ tháng 5 đến hết tháng 7 với 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2022 - 2023 (từ ngày 6 - 7.6); giai đoạn 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT (từ ngày 27 - 30.6).

Thông tin từ Thành đoàn Đà Nẵng, để thực hiện tốt nhất chương trình, Thành đoàn đã xây dựng kế hoạch, kịch bản chu đáo với mục tiêu năm sau tốt hơn năm trước. Trao đổi với Thanh Niên, anh Lê Công Hùng, Phó bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, cho biết Thành đoàn đã thành lập Ban điều hành Chương trình "Tiếp sức mùa thi" và xây dựng nội dung kỹ lưỡng, nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới của đội ngũ tình nguyện viên (TNV).

Theo anh Hùng, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ thành lập 65 đội hình "Tiếp sức mùa thi" với hơn 1.500 TNV tại 28 điểm thi nhằm tiếp sức cho 12.687 thí sinh (TS) dự thi trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Bạn trẻ Đà Nẵng đã sẵn sàng 'tiếp sức' thí sinh - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên sẵn sàng hỗ trợ thí sinh mùa thi năm 2023

HUY ĐẠT

Các phần việc cụ thể của các đội hình được Thành đoàn Đà Nẵng xây dựng chi tiết, cẩn thận. Cụ thể, trước kỳ thi, các đội hình sẽ triển khai hỗ trợ các hoạt động đảm bảo sức khỏe cho các TS như: tư vấn dinh dưỡng, phát cẩm nang hướng dẫn phòng các bệnh dễ lây nhiễm, cấp phát thuốc miễn phí, các sản phẩm dinh dưỡng, triển khai các phương án phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra tại điểm thi, điểm đăng ký thi có số lượng đông TS…

"Thành đoàn sẽ chủ động rà soát, lên phương án hỗ trợ tốt nhất đối với các học sinh có hoàn cảnh khó khăn; học sinh mồ côi cha mẹ, khuyết tật… từ đó, kịp thời trao những phần quà, dụng cụ, suất ăn từ thiện đến TS", anh Hùng nhấn mạnh.

Tiếp sức mùa thi 2023: Bạn trẻ Đà Nẵng đã sẵn sàng 'tiếp sức' thí sinh - Ảnh 2.

Mùa thi có rất nhiều hình ảnh tương thân tương ái của tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh

HUY ĐẠT

Trong kỳ thi, các TNV sẽ tổ chức đưa, đón TS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ngăn chặn các vấn đề gây ảnh hưởng tiêu cực tới TS như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá dịch vụ, gây rối. Chương trình thực hiện các nội dung, phần việc như: phát nước miễn phí cho TS, Đội xe ôm tình nguyện, hỗ trợ bút chì, tẩy; hỗ trợ quạt tay cho người nhà TS, hỗ trợ đưa đón TS bị tai nạn, có hoàn cảnh khó khăn; Phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các trường đại học, cao đẳng rà soát, nắm thông tin về tình hình TS tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe… của TS.

Bên cạnh đó, các TNV sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức hướng dẫn, phân luồng đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực các điểm thi tốt nghiệp THPT, nơi có mật độ giao thông cao dễ gây ách tắc giao thông.

LAN TỎA HÀNH ĐỘNG CAO ĐẸP CỦA TUỔI TRẺ

Dưới cái nắng mùa hè cháy da thịt, hình ảnh màu áo xanh tình nguyện với gương mặt mướt mồ hôi và nụ cười trên môi không còn xa lạ đối với các TS, phụ huynh trong những ngày thi cử đầy hồi hộp. Sự xung kích của tuổi trẻ trong chương trình "Tiếp sức mùa thi" đã ươm mầm, khơi nguồn cho những hành động nhân văn, tình nghĩa lan tỏa nhiều hơn nữa hành động đẹp trong đời sống, xã hội.

Đã 2 lần tham gia chương trình, Hồ Thị Ngọc Thủy (22 tuổi, trú Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cho biết đến hẹn lại lên khi nhận được thông báo về chương trình "Tiếp sức mùa thi" thì những kỷ niệm của chương trình cũ lại ùa về, thôi thúc cô sinh viên đăng ký tham gia tiếp sức cho các TS.

Tiếp sức mùa thi 2023: Bạn trẻ Đà Nẵng đã sẵn sàng 'tiếp sức' thí sinh - Ảnh 3.

Kiểm tra sức khỏe cho thí sinh

Tiếp sức mùa thi 2023: Bạn trẻ Đà Nẵng đã sẵn sàng 'tiếp sức' thí sinh - Ảnh 4.

Thủy kể khi khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, Thủy muốn được tiếp thêm sức mạnh cho các TS từ màu áo xanh tình nguyện.

"Được đội nắng phát bút chì, phát nước tận tay các em kèm theo những lời chúc may mắn, sẵn sàng giúp đỡ hết sức cho các TS với tình cảm hệt như những đứa em trong gia đình, đó là điều hạnh phúc nhất của tuổi trẻ. Niềm vui, tự hào khi tham gia chương trình, đó là một phần thanh xuân tươi đẹp đối với mình", Ngọc Thủy tâm sự.

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, hàng ngàn TS bước vào kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2022 - 2023 và sau đó là kỳ thi tốt nghiệp THPT, với tinh thần tuổi trẻ xung kích, những người trẻ ở TP.Đà Nẵng nô nức sẵn sàng tình nguyện tham gia chương trình "Tiếp sức mùa thi".

Theo anh Lê Công Hùng, trong những năm qua, hoạt động "Tiếp sức mùa thi" luôn được Thành đoàn quan tâm, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho TS và phụ huynh trong suốt kỳ tuyển sinh. Thông qua hoạt động "Tiếp sức mùa thi", sẽ tạo môi trường để thanh niên, sinh viên rèn luyện, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

"Tôi rất phấn khởi, tự hào và đầy nhiệt huyết khi tham gia trực tiếp chỉ đạo chương trình "Tiếp sức mùa thi" qua các năm. Năm nay, tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ một thông điệp rằng: Hãy lấy ngọn lửa nhiệt huyết, tinh thần xung kích biến thành hành động đẹp và lan tỏa sự yêu thương ở Chương trình "Tiếp sức mùa thi". Một hành động cao đẹp của tuổi trẻ ngày hôm nay sẽ góp phần làm đẹp bức tranh giáo dục, văn hóa, văn minh…", anh Hùng nhắn nhủ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.