Tiếp sức người dân Tây Đô vượt triều cường

10/10/2022 13:35 GMT+7

Triều cường dâng cao, nhiều tuyến đường nội ô TP. Cần Thơ ngập sâu. Lực lượng áo xanh tình nguyện đã kịp thời có mặt tại các ‘điểm nóng’ để hỗ trợ người dân đi lại.

Những ngày qua, triều cường trên sông Hậu dâng cao kết hợp mưa lớn kéo dài khiến nhiều con đường nội ô TP.Cần Thơ ngập sâu. Các trục đường như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Việt Châu, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt, Ngô Quyền, Lý Tự Trọng, Trần Văn Hoài… mênh mông biển nước.

Bì bõm lội nước, đẩy xe giúp dân vượt triều cường lịch sử ở Cần Thơ

Kịp thời có mặt tại những ‘điểm nóng’ triều cường

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, từ khoảng 4 giờ sáng, nước bắt đầu tràn qua cửa cống, nhanh chóng dâng cao lên vỉa hè. Nhiều tuyến đường bỗng chốc ngập sâu, hàng loạt xe máy ì ạch, người dân lội nước rất khổ sở.

Các thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân đi lại

THANH DUY

Trước thực trạng này, các bạn trẻ tình nguyện thuộc Đoàn phường An Cư (Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã nhanh chóng có mặt tại những “điểm nóng” để tiếp sức cho bà con vượt qua triều cường. Đội tình nguyện có hơn 15 thành viên, phân chia hỗ trợ tại nhiều tuyến đường đông đúc xe cộ đi lại như Ngô Quyền, Huỳnh Cương, Xô Viết Nghệ Tĩnh…

Thủy triều dâng cao 2 buổi sáng và chiều. Buổi sáng, các bạn có mặt lúc 6 giờ, buổi chiều bắt đầu lúc 17 giờ, việc hỗ trợ diễn ra cho đến khi nước rút. Nguyễn Như Ngọc (19 tuổi), cho biết phần việc của các thành viên là phụ đẩy xe, dắt những phương tiện bị chết máy, cõng các em nhỏ vào lớp, cầm đồ đạc giúp học sinh, phân luồng giao thông.

“Thủy triều dâng đúng vào giờ đi làm và tan ca nên việc đi lại rất tấp nập, đông đúc. Công việc hỗ trợ tuy không quá vất vả nhưng phải làm liên tục. Ở đây chúng tôi cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các anh dân quân tự vệ, CSGT”, chị Ngọc nói.

Quần áo ướt sũng khi làm tình nguyện

THANH DUY

Theo chia sẻ của các bạn trẻ, người dân Cần Thơ dường như đã quen với việc triều cường dâng. Việc đi lại tuy trở ngại, bất tiện, thậm chí có lúc xảy ra sự cố nhỏ nhưng hầu hết mọi người đều nở nụ cười thông cảm nhau và có cái nhìn tích cực về triều cường. “Giờ cao điểm, có lẽ ai cũng vội nhưng chẳng ai hối thúc ai, ngược lại mọi người luôn hết lòng giúp đỡ nhau. Xuống đường lội nước có khi quần áo ướt sũng, nhưng những hình ảnh này đã phần nào làm chúng em cảm thấy ấm áp hơn”, chị Nguyễn Thị Nhựt Thông (29 tuổi) chia sẻ.

Hỗ trợ mang đồ đạc giúp học sinh

THANH DUY

Tuy cực nhưng ý nghĩa

Ghi nhận của PV, trên đường Ngô Quyền, lúc 6 giờ 30 ngày 10.10, nước dâng cao đến đầu gối, ngập hơn nửa bánh xe máy. Phụ huynh đưa con em đến Trường THCS Đoàn Thị Điểm vô cùng vất vả, chật vật. Sự có mặt của các bạn trẻ đã kịp thời “cứu thua” cho nhiều phương tiện, giúp các em nhỏ an toàn khi vào lớp.

Cõng thiếu nhi vượt qua con đường ngập nước

THANH DUY

Anh Hồ Khắc Hoàng (40 tuổi) gửi lời cảm ơn đến đội tình nguyện và bày tỏ: “Xe chết máy được các bạn dắt lên vỉa hè, rồi cõng mấy em nhỏ vô trường, thấy thương lắm luôn. Sáng sớm các bạn ra đây rồi, thực sự là rất nhiệt tình, năng nổ. Tinh thần này thật đáng quý, các bạn trẻ khác nên cố gắng học tập theo”.

Một tình nguyện viên cho biết, tiếp sức cho người dân tuy có mệt nhưng ý nghĩa. Người dân buôn bán 2 bên đường nhiều khi cũng xuống đường hỗ trợ. Những câu chuyện như tiếp sức công nhân môi trường đẩy xe rác, giúp cụ bà qua đường, phụ lão ông ngã xe nhặt lại nông sản, cõng các em thiếu nhi vào lớp sẽ là những kỷ niệm vô cùng khó quên đối với các thành viên.

Đẩy xe giúp công nhân môi trường

THANH DUY

Anh Phan Quốc Việt, Bí thư Đoàn phường An Cư, cho biết khi nghe dự báo triều cường dâng cao, khoảng 2 tuần trước, Đoàn phường đã họp bàn và lên phương án chủ động hỗ trợ bà con. Thành viên trong đội gồm nhiều lứa tuổi, làm công việc khác nhau nhưng những ngày qua tất cả đều cố gắng thu xếp tham gia.

XEM NHANH 20H ngày 1010: Lạ lùng cảnh vất vả mua xăng ở TP.HCM | Miền Tây chật vật vì triều cường
Đội tình nguyện hỗ trợ đến khi nước rút

THANH DUY

Cùng với Đoàn phường An Cư, một số đơn vị khác trong Q.Ninh Kiều cũng lập đội tình nguyện tương tự. “Trong ít ngày tới, mức triều cường tại TP.Cần Thơ được báo động đạt đỉnh cao nhất năm. Khó khăn có thể sẽ nhiều hơn nhưng khi đường còn ngập, đội tình nguyện sẽ còn xuống đường để hỗ trợ người dân”, anh Việt nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.