Tiếp tục đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang

Hải Triều
Hải Triều
14/09/2024 09:25 GMT+7

Sau khi lệnh này được thực hiện, miền Bắc còn 4 hồ chứa thủy điện đang thực hiện xả điều tiết, trong đó hồ Tuyên Quang 1 cửa, hồ Thác Bà 2 cửa, hồ Trung Sơn 5 cửa, hồ Bản Vẽ 4 cửa.

Sáng nay 14.9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang đóng tiếp 1 cửa xả đáy vào lúc 10 giờ cùng ngày.

Tiếp tục đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Tuyên Quang- Ảnh 1.

Với việc đóng cửa xả hồ thủy điện, nước về hạ du sẽ chậm hơn

ẢNH: TUYẾN PHAN

Lệnh này được đưa ra khi mực nước thượng lưu hồ Tuyên Quang lúc 7 giờ sáng nay ở cao trình 116,99 m, lưu lượng đến hồ 1.407 m3/giây, lưu lượng xả 1.835 m3/giây.

Sau khi thực hiện lệnh trên, Bộ trưởng NN-PTNT yêu cầu Giám đốc Công ty thủy điện Tuyên Quang tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa, kịp thời báo cáo về bộ qua Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai.

Để đảm bảo an toàn vùng hạ du khi vận hành hồ thủy điện Tuyên Quang, cũng trong sáng nay, Bộ NN-PTNT đã gửi văn bản tới Chủ tịch UBND TP.Hà Nội các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc đề nghị thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông biết thông tin để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn và điều chỉnh hoạt động cho phù hợp; không để người dân đến những khu vực có nguy cơ sạt lở, công trình đang thi công, tránh những thiệt hại đáng tiếc. Đồng thời, báo cáo kịp thời các tình huống bất thường về Bộ NN-PTNT.

Trước đó, 22 giờ đêm qua 13.9, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT cũng lệnh Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà đóng cửa xả mặt số 2 hồ thủy điện Thác Bà khi mực nước thượng lưu hồ này ở cao trình 58,59 m, lưu lượng đến hồ 1.185 m3/giây, lưu lượng xả 2.446 m3/giây.

Như vậy, các hồ thủy điện Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng, Sơn La, Hòa Bình đã đóng toàn bộ các cửa xả theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT. Các hồ chứa thủy điện đang thực hiện xả điều tiết gồm: Tuyên Quang (1 cửa), Thác Bà (2 cửa), Trung Sơn (5 cửa), Bản Vẽ (4 cửa).

Nước sông Hồng và sông Đuống đang rút, các cây cầu đường sắt đã an toàn

"Rốn lũ" Chương Mỹ rút nước sau 6 - 8 ngày

Cho đến sáng nay, lũ trên các sông ở hạ lưu vẫn tiếp tục xuống. Tuy nhiên, quá trình thoát lũ, giảm lũ trên hệ thống sông Hồng có khả năng diễn ra chậm, nên tình trạng ngập còn diễn ra nhiều ngày tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hà Nam, Hải Dương.

Với diễn biến mưa giảm được dự báo trong những ngày tới, cơ quan khí tượng thủy văn đánh giá, tình trạng ngập vùng trũng, thấp ven sông sẽ dần được cải thiện. Trong đó, vùng trũng thấp ở H.Chương Mỹ (Hà Nội) ven sông Bùi sẽ rút nước sau 6 - 8 ngày tới, sông Tích khoảng 5 - 7 ngày, hạ lưu sông Cà Lồ và sông Nhuệ từ 1 - 2 ngày.

Khu vực ven sông hạ lưu sông Hồng - Thái Bình (tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương) thời gian rút nước kéo dài hơn từ 1 - 2 ngày.

Dân vùng rốn lũ Hà Nội ‘khát’ nước sạch ngày sông Bùi dâng cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.