Tiêu chuẩn trở thành huấn luyện viên Trại Nguyễn Chí Thanh

Nguyễn Long
Nguyễn Long
28/03/2022 20:33 GMT+7

Để được công nhận là huấn luyện viên cấp 1 T.Ư, các trại sinh tham gia Trại Nguyễn Chí Thanh phải hoàn thành 35 nội dung thi lý thuyết và thực hành.

Tối 28.3, Trại Nguyễn Chí Thanh cụm Đông Nam bộ lần thứ XXI đã khai mạc tại khu du lịch Ngọc Sương, TT.Long Hải, H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Lễ chào cờ khai mạc trại

nguyễn long

Trại Nguyễn Chí Thanh là kỳ thi nghiêm túc và đầy thử thách. Để được công nhận là huấn luyện viên cấp 1 T.Ư, các trại sinh phải hoàn thành 35 nội dung thi (lý thuyết và thực hành) theo định chuẩn do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xây dựng và ban hành.

Theo đó, các trại sinh sẽ thi nhận và phát tín hiệu Morse và Semaphore, thực hành nghi thức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thiết kế mô hình cổng trại, kỹ năng nhận biết cây thuốc nam, thực hành kỹ năng sơ cấp cứu, xây dựng kế hoạch và chương trình tổ chức các hoạt động, thực hành các bộ nút dây thông dụng, thực hành dấu đi đường, kỹ năng thuyết trình và hùng biện…

Thông qua các hoạt động của trại lần này, Ban tổ chức đề nghị hội viên, thanh niên khu vực Đông Nam bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó; đồng thời không ngừng sáng tạo, đóng góp sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt tình, xung kích, tình nguyện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương nói chung và tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, phong trào kỹ năng nói riêng.

Mục đích của Trại Nguyễn Chí Thanh cụm Đông Nam bộ lần thứ XXI hướng đến là phát hiện, bồi dưỡng và xây dựng lực lượng cán bộ hội, hội viên, thanh niên - là những thủ lĩnh có chuyên môn, năng lực, đáp ứng yêu cầu về công tác huấn luyện thanh niên trong thời kỳ mới.

Trại Nguyễn Chí Thanh cụm Đông Nam bộ lần thứ XXI sẽ kết thúc vào ngày 1.4.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.