Tiểu hành tinh lớn nhất năm 2021 đang lao đến Trái đất nhanh bất thường

21/03/2021 17:28 GMT+7

2001FO32, tiểu hành tinh lớn nhất trong số các thiên thạch được dự kiến đến gần địa cầu trong năm nay, sẽ đến điểm cách Trái đất khoảng 2 triệu km vào khuya 21.3 (giờ Việt Nam), theo Đài CNN.

Tiểu hành tinh trên có bề ngang đáng nể, lên đến 680 m, và di chuyển với tốc độ nhanh bất thường so với các đồng loại khác.
Theo tính toán, vận tốc của thiên thể này đạt 124.000 km/giờ khi bay ngang Trái đất. Trong khi đó, tốc độ trung bình của một tiểu hành tinh là khoảng 90.000 km/giờ.
May mắn là tiểu hành tinh 2001FO32 hiện chưa là mối đe dọa cho địa cầu. “Tiểu hành tinh này sẽ không vượt qua ngưỡng cách Trái đất khoảng 2 triệu km (tức hơn gấp 5 lần khoảng cách Trái đất – mặt trăng)”, theo ông Paul Chodas, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Các Vật thể Cận Trái đất của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA).
2001FO32 được phát hiện vào năm 2001, và các nhà khoa học đang hy vọng nhân dịp này sẽ hiểu rõ hơn kết cấu và bề mặt của nó.
“Tiểu hành tinh sẽ sáng nhất trong lúc di chuyển ngang bầu trời Nam Bán Cầu”, chuyên gia Chodas cho biết. Theo ông, những nhà thiên văn học ở khu vực có thể nghiên cứu mục tiêu nhờ vào các kính thiên văn cỡ nhỏ.
Nếu bỏ qua cơ hội này, các nhà nghiên cứu phải đợi đến năm 2052 mới chờ đến thời điểm 2001FO32 quay lại.

Video cho thấy vụ chạm trán "hú hồn" giữa tiểu hành tinh 2019 OK và trái đất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.