Tiêu hủy gần 10 tấn ngà voi, sừng tê giác… trị giá 300 tỉ đồng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/12/2023 20:28 GMT+7

Cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tiêu hủy gần 10 tấn động vật hoang dã buôn lậu từ châu Phi về Việt Nam trị giá khoảng 300 tỉ đồng, dự kiến mất 2 ngày mới tiêu hủy hết.

Ngày 28.12, tại nhà máy - lò đốt của Công ty TNHH thương mại và xây dựng An Sinh (H.Đại Lộc, Quảng Nam), Cục Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng và các cơ quan liên quan tiến hành tiêu hủy toàn bộ vật chứng của vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) nguy cấp, quý hiếm.

Tiêu hủy gần 10 tấn ngà voi, sừng tê giác… trị giá 300 tỉ đồng- Ảnh 1.

Cục Thi hành án dân sự TP.Đà Nẵng và các lực lượng liên quan lập hồ sơ tiêu hủy số vật chứng là động vật hoang dã

MẠNH CƯỜNG

Cụ thể, cơ quan chức năng tiêu hủy 456,9 kg ngà voi; 138,7 kg sừng tê giác; 6,2 tấn vảy tê tê và 3,1 tấn xương sư tử. Dự kiến phải mất 2 ngày, số tang vật trên mới được tiêu hủy hết.

Đây là vật chứng thuộc Bản án số 13/2023/HSST ngày 21.2 của TAND TP.Đà Nẵng, cụ thể là số ĐVHD buôn lậu từ châu Phi về Việt Nam bị phát hiện ở cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng) trong năm 2021 và 2022, có tổng giá trị ước tính lên đến 300 tỉ đồng.

Tiêu hủy gần 10 tấn ngà voi, sừng tê giác… trị giá 300 tỉ đồng- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng tiêu hủy gần 10 tấn động vật hoang dã với tổng giá trị ước tính lên đến 300 tỉ đồng

MẠNH CƯỜNG

Trước đó, tháng 2.2023, TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Tài (quê H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) 13 năm tù về tội "vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức". Nguyễn Đức Tài cũng bị xử phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 2 - 9.2021, theo chỉ đạo của người có tên July (chưa rõ nhân thân, lai lịch), Tài lập 2 công ty "ma" để nhập khẩu ĐVHD gồm ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, xương sư tử từ các nước châu Phi về Việt Nam qua cảng Tiên Sa.

Sau đó, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, thu giữ tang vật. Ngoài ra, Nguyễn Đức Tài còn cất giữ 10 vảy tê tê do người có tên July đưa làm hàng mẫu để cho khách hàng xem.

Tiêu hủy gần 10 tấn ngà voi, sừng tê giác… trị giá 300 tỉ đồng- Ảnh 3.

Số động vật hoang dã buôn lậu từ châu Phi về Việt Nam bị cơ quan chức năng tiêu hủy

MẠNH CƯỜNG

Từ năm 1989 đến nay, đã có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ tiến hành tiêu hủy một phần hoặc toàn bộ kho tang vật ngà voi và sừng tê giác bị tịch thu. Tại Việt Nam, Chính phủ và các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần tiêu hủy khối lượng lớn ngà voi, sừng tê giác bị tịch thu. Vụ tiêu hủy lớn nhất diễn ra vào tháng 11.2016 với khối lượng tang vật bị tiêu hủy lên đến hơn 2 tấn ngà voi và 70 kg sừng tê giác.

Bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc Trung tâm Giáo dục thiên nhiên Việt Nam (ENV) nhìn nhận, việc tiêu hủy toàn bộ tang vật của vụ án một lần nữa thể hiện tinh thần không khoan nhượng với tội phạm về ĐVHD của các cơ quan chức năng.

"Hành động mang tính biểu trưng này cũng cho thế giới thấy quyết tâm và tính hiệu quả trong công tác đấu tranh, ngăn chặn tình trạng buôn bán ĐVHD trái phép tại Việt Nam. ENV hy vọng tính triệt để trong quá trình xử lý vụ án tại TP.Đà Nẵng sẽ được tiếp tục phát huy trong thời gian tới, đặc biệt trong công tác xử lý các vụ án quy mô lớn tại khu vực cảng biển", bà Hà nói.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 28.12

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.