Tiểu thương lớn tuổi ở chợ truyền thống TP.HCM chật vật với sổ sách, hóa đơn

07/01/2026 18:17 GMT+7

Nhiều tiểu thương chợ truyền thống, đặc biệt là người lớn tuổi, đang lúng túng vì phải ghi chép sổ sách, làm quen thủ tục mới khi chuyển sang kê khai thuế theo doanh thu thực tế.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên vào chiều 7.1 tại các chợ Bà Chiểu, Bến Thành... nhiều tiểu thương còn lúng túng, hỏi nhau từng bước khi tiếp cận quy định về thuế mới. 

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mới - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Ngọc Anh, tiểu thương tại chợ Bà Chiểu đau đầu với bảng kê hàng tồn kho, đây là vấn đề hộ kinh doanh lo lắng nhất trước khi bỏ thuế khoán, xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mới - Ảnh 3.

Chìa cho chúng tôi xem bảng kê hàng tồn kho mới xử lý xong, bà Nguyễn Ngọc Anh vẫn chưa dám thở phào vì còn quá nhiều thủ tục mới khi áp dụng phương pháp tính thuế mới

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 10 ngày áp dụng tự khai thuế, hộ kinh doanh còn vẫn lúng túng: 'Ước có quy trình tự động'

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mới - Ảnh 4.

Với đa số tiểu thương gắn bó cả đời với sạp hàng, chiếc điện thoại thông minh và các biểu mẫu điện tử trở thành "bài toán khó" hơn cả chuyện buôn bán

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mới - Ảnh 7.

Theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh có thể tự ghi chép, thuê dịch vụ hoặc bố trí người thân, người quản lý kiêm nhiệm làm kế toán. Được lựa chọn lưu trữ hồ sơ kế toán bằng bản giấy hoặc điện tử tối thiểu 5 năm và linh hoạt bổ sung, điều chỉnh sổ sách cho phù hợp nhu cầu

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mới - Ảnh 10.

Ở nhiều sạp hàng, cảnh tiểu thương truyền tay nhau tờ hướng dẫn in sẵn, vừa đọc vừa hỏi nhau từng mục nhỏ trở nên quen thuộc. Có người chụp ảnh màn hình gửi nhờ con cháu giải thích, có người lắc đầu vì “đọc hoài vẫn không hiểu”

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mới - Ảnh 8.

Cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, tiểu thương tại chợ Bến Thành cho biết, bản thân cần thêm thời gian để làm quen, cũng như cần sự hướng dẫn cụ thể hơn để việc kê khai doanh thu thực tế không làm gián đoạn hoạt động buôn bán hằng ngày

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mới - Ảnh 11.

Giữa giờ cao điểm buôn bán, tiểu thương vừa phục vụ khách vừa phải theo dõi, ghi chép chứng từ theo yêu cầu mới, khiến không ít người lúng túng và áp lực

ẢNH: NHẬT THỊNH

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mới - Ảnh 12.

Với các tiểu thương lớn tuổi, việc ghi chép theo biểu mẫu càng khó khăn hơn

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mới - Ảnh 13.

Việc ghi chép doanh thu từng giao dịch trong giờ cao điểm khiến nhiều tiểu thương lo sợ sai sót, ảnh hưởng đến việc kê khai thuế

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mới - Ảnh 14.

Không quen sử dụng điện thoại thông minh, nhiều tiểu thương lớn tuổi gặp khó khi tiếp cận các biểu mẫu và phần mềm kê khai điện tử

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Nỗi lo của tiểu thương lớn tuổi khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai thuế mới - Ảnh 15.

Việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai theo doanh thu thực tế đang đặt tiểu thương chợ truyền thống trước nhiều thách thức, đòi hỏi thêm thời gian và hỗ trợ để họ không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.