Tìm thấy 10 triệu yen trong giấy rác, 13 người tranh nhau nhận

09/03/2023 10:44 GMT+7

Cảnh sát tại Hokkaido của Nhật Bản đang đau đầu giải quyết vụ tranh chấp giữa 13 người về số tiền 10 triệu yen (1,72 tỉ đồng) được tìm thấy tại một cơ sở thu gom rác.

Tờ The Japan Times ngày 8.3 đưa tin món tiền 10 triệu yen được một nhân viên hợp đồng của chính quyền tìm thấy khi đang phân loại giấy có thể tái chế tại cơ sở thu gom và phân loại rác thải ở thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido miền bắc Nhật Bản ngày 30.1.

Ít nhất 13 người đã tuyên bố là chủ nhân số tiền 10 triệu yen được tìm thấy tại Sapporo

Ít nhất 13 người đã tuyên bố là chủ nhân số tiền 10 triệu yen được tìm thấy tại Sapporo

REUTERS

Sở cảnh sát Hokkaido sau đó đăng thông báo vào ngày 21.2 tìm thông tin về người mất tiền. Tính đến ngày 6.3, có 13 người đã đến nói là chủ nhân của số tiền, trong đó 9 người đã nộp đơn trình báo mất tài sản. Một số người ở những vùng xa như Tokyo và Kyoto, và mỗi người đưa ra lời giải thích khác nhau.

Cảnh sát cho biết một người khai đã bị mất tiền khi để trong một cái túi lúc đang giao hàng. Một người khác nói đã bỏ tiền trong túi nhựa trong suốt và bị mất trong chuyến đi đến Sapporo.

Một người nói bị mất tiền khi đang ở công viên trong khi một người nữa khẳng định đã quấn tiền trong một tờ báo. "Tôi cho là cha mẹ tôi bị đãng trí đã vô tình vứt nó đi", một người nói.

Cảnh sát Hokkaido đang xác minh ai là chủ nhân thực sự của món tiền dựa trên những thông tin như làm thế nào nó được tìm thấy, kiểm tra tuyến đường của lô rác…

"Đó là một quá trình khó khăn bởi có quá nhiều yếu tố để cân nhắc như tiền được tìm thấy trong rác. Chúng tôi chưa thể có thêm nhiều tiến triển", phát ngôn viên Kazuaki Sakai của cảnh sát Hokkaido nói.

Đến ngày 30.4 (3 tháng từ ngày tìm thấy), nếu chủ nhân của số tiền chưa được xác định, số tiền này sẽ được trao lại cho thành phố Sapporo vì là chủ cơ sở xử lý rác đã tìm thấy số tiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.