Chiều 29.8, đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong quá trình khai quật tại mộ số 10, hàng 12, lô 3, khu A, Đội lấy mẫu số 6, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi phát hiện chiếc ví da còn lưu giữ cùng hài cốt liệt sĩ.
Đáng chú ý, trong ví có giấy tờ cá nhân ghi dòng chữ "Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê quán Quảng Nam" cùng dãy số 660036 còn khá rõ nét.

Chiếc ví được tìm thấy trong phần mộ liệt sĩ có dòng chữ "Trần Văn Thanh, sinh năm 1948, quê quán Quảng Nam" cùng dãy số 660036
ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
Mặc dù di vật trên đã phai màu sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, cơ quan chức năng nhận định đây có khả năng là giấy tờ tùy thân của liệt sĩ nằm trong phần mộ. Đây được xem là một trong những manh mối quý giá cung cấp thêm thông tin có giá trị trong quá trình tìm kiếm xác minh danh tính của liệt sĩ.
Thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", tại Nghĩa trang liệt sĩ Tịnh Đông (xã Trường Giang) hiện có 826 phần mộ, trong đó 621 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đến nay, Đội lấy mẫu số 6 đã khai quật hơn 500 phần mộ để lấy mẫu giám định ADN, phục vụ công tác xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Mặc dù di vật trên đã phai màu sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, cơ quan chức năng nhận định đây có khả năng là giấy tờ tùy thân của liệt sĩ nằm trong phần mộ
ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI
Trước đó, ngày 28.8, tại phường Kon Tum, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K53 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia.
Theo kế hoạch, trong mùa khô 2026 - 2027, Đội K53 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, gồm: 67 cán bộ, chiến sĩ, phân thành 3 bộ phận, thực hiện nhiệm vụ tại 3 tỉnh Nam Lào, tỉnh Ratanakiri của Vương quốc Campuchia và lực lượng thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập trên địa bàn tỉnh.
Bình luận (0)