Tìm thấy xác tuần dương hạm Đức bị đánh đắm thời Thế chiến 2

08/09/2020 23:34 GMT+7

Nhà điều hành mạng lưới điện Na Uy Statnett và một nhà khảo cổ học hàng hải cho biết, xác một tàu chiến lớn của Đức đã được phát hiện ngoài khơi bờ biển Na Uy khoảng 80 năm sau khi nó bị đánh chìm trong Thế chiến thứ 2 .

80 năm nằm sâu dưới đáy biển. Xác một tàu chiến của Đức – tuần dương hạm Karlsruhe, vừa được tìm thấy ngoài khơi Na Uy 8 thập niên sau khi bị đánh chìm trong Thế chiến thứ 2.
Con tàu được phát hiện lần đầu vào năm 2017 cách một đường dây cáp điện ngầm chỉ hơn 15 mét. Đến năm 2020, danh tính của tàu được xác định nhờ các hình ảnh và quét siêu âm thân tàu và các chi tiết khác, như vị trí của các tháp pháo.

Một phần của tàu tuần dương Đức trong Thế chiến 2 bị chìm ngoài khơi Na Uy được chụp lại

Reuters

Con tàu dài 174 mét này nằm trong lực lượng quân đội Đức xâm lược Na Uy vào tháng 4.1940 nhưng không lâu sau đó đã bị trúng ngư lôi của tàu ngầm Anh ngay sau khi khởi hành trở về Đức từ cảng Kristiansand, miền nam Na Uy.
Thủy thủy đoàn đã được di tản trước khi tàu được chính quân Đức đánh đắm, chìm xuống đáy biển ở độ sâu 490 mét, cách bờ biển khoảng 13 hải lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.