Tìm về ký ức trên cung đường huyền thoại

Nguyên Vân
Nguyên Vân
03/05/2018 07:00 GMT+7

Những ngày cuối tháng 4, đoàn nhạc sĩ tham gia Trại sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc do Báo Thanh Niên và Công ty CP Báo Thanh Niên tổ chức có chuyến đi thực tế qua cung đường những di tích ghi công liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP): Hang Tám Cô (Quảng Bình), Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Khu di tích Truông Bồn (Nghệ An) và giao lưu với cựu TNXP các tỉnh này.

Trại sáng tác, hoạt động trong khuôn khổ Cuộc vận động sáng tác ca khúc nhằm tưởng nhớ, ghi công lực lượng TNXP và 10 nữ liệt sĩ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), do Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn và Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức, nhận sự hưởng ứng tham gia của nhạc sĩ: Lê Quốc Thắng, Lê Quang, Quỳnh Hợp, Nhật Trung, An Hiếu, Nguyễn Vĩnh Tiến, Quỳnh Lệ, Hoàng Nhã, Hà Quang Minh, Lê Hoàn và Đinh Tuấn Anh.
Thành viên trẻ và được chú ý nhất khi tham quan các di tích lịch sử là nhạc sĩ Đinh Tuấn Anh (23 tuổi), gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các ca khúc Bão, Sao tôi vào đây tại cuộc thi Sing my song đang phát trên VTV3. Tuấn Anh cho biết: “Được tham quan và nghe nhân chứng lịch sử kể lại tấm gương hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ, em nảy ra rất nhiều ý tưởng cho ca khúc của mình...”.
Tác giả trẻ Lê Hoàn (cũng 23 tuổi, đoạt giải nhì cuộc thi sáng tác ca khúc cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 11, năm 2017), ngay trong đêm giao lưu cùng các cựu TNXP ở Quảng Bình, bất ngờ ôm đàn guitar hát luôn ca khúc mới sáng tác. “Buổi sáng lặng lẽ, một người đàn ông ôm cây đàn lang thang trên phố. Chiếc áo lính phai sương nay đã bạc màu, dừng lại trước Ngã ba Đồng Lộc. Lặng im trong phút giây ông đến tìm nơi đồng đội yên nghỉ... Và bài ca cất lên, bao ký ức năm xưa lại ùa về...”, tiếng guitar đệm theo những câu hát chan chứa tình của người trẻ tưởng nhớ những chàng trai cô gái năm xưa vang lên, khiến các nhạc sĩ thế hệ trước không khỏi bùi ngùi xúc động...
Nhạc sĩ Lê Quang (từng viết ca khúc nổi tiếng tri ân các anh hùng liệt sĩ: Linh thiêng Việt Nam) chia sẻ anh đã có mạch ý tưởng cho ca khúc ngay trong chuyến đi, với tên bài hát 50 năm cung đường huyền thoại. Một ngày sau khi kết thúc chuyến đi, nhạc sĩ Hà Quang Minh hoàn thành ca khúc có chủ đề về tuổi thanh xuân; nhạc sĩ Quỳnh Lệ thì hoàn thành phần lời thơ cho bài hát... Nhạc sĩ Quỳnh Hợp thổ lộ chị vừa hoàn thành ca khúc Tìm về ký ức, phổ thơ của tác giả Phan Xuân Ngọ, có họ xa với chị Trần Thị Hường - một trong 10 cô gái hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc ngày 24.7.1968.
BTC Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc tiếp tục nhận bài dự thi từ nay đến hết ngày 30.6.2018. Bài dự thi gửi về: Ban Văn hóa - Nghệ thuật Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39309656; nếu gửi qua bưu điện ngoài phong bì ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc vận động sáng tác ca khúc kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24.7.1968 - 24.7.2018). Hồ sơ dự thi gồm tác phẩm dự thi: bản ký âm ghi rõ tác giả nhạc và lời cùng CD (nếu có); phiếu đăng ký dự thi (tên tác giả đăng ký dự thi, nghệ danh, ngày, tháng, năm sinh, số chứng minh nhân dân, địa chỉ và số điện thoại liên lạc, số lượng tác phẩm dự thi, chủ đề dự thi).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.