Tin buồn cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

03/03/2023 07:56 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 2.3 đã kêu gọi tòa thượng tố bác bỏ tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump rằng ông có quyền miễn trừ trước các vụ kiện liên quan đến vụ bạo loạn ở Điện Capitol.

Bộ Tư pháp Mỹ kêu gọi tòa bác tuyên bố về quyền miễn trừ của ông Trump - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một sự kiện hồi cuối tháng 2 ở Ohio.

REUTERS

AFP đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ ngày 2.3 cho rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị cảnh sát và những người đã bị thương trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6.1.2021 kiện.

Ý kiến này được đưa ra trong văn bản chính thức được Bộ Tư pháp Mỹ đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington. Theo đó, Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng dù tổng thống có quyền miễn trừ tuyệt đối đối với các hoạt động chính thức khi đương nhiệm, tổng thống vẫn có thể bị kiện vì các hành vi được đánh giá rõ ràng là nằm ngoài nhiệm vụ chính thức của mình.

Văn bản được đệ trình theo yêu cầu của Tòa Thượng tố Quận Columbia, nơi đang xét xử đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại của 2 sĩ quan cảnh sát và 11 nghị sĩ trong vụ tấn công ở Điện Capitol. Tòa đã yêu cầu Bộ Tư pháp nêu quan điểm trong lúc cân nhắc có cho phép các đơn kiện dân sự liên quan đến vụ bạo loạn nhắm vào ông Trump hay không.

Lời chứng gây sốc: Ông Trump định lái Limousine đến tham gia bạo loạn Capitol, biết người ủng hộ có súng nhưng mặc kệ

Cựu Tổng thống Trump, người bị kiện cùng với những nhân vật chủ chốt khác bị buộc tội kích động vụ tấn công, tuyên bố ông không thể bị kiện nhờ quyền miễn trừ tuyệt đối của mình.

Bộ Tư pháp nói cựu Tổng thống Trump tuyên bố quyền miễn trừ với lập luận rằng những phát biểu của ông trước và trong cuộc tấn công là "bài phát biểu về các vấn đề công chúng quan tâm", vốn thuộc nhiệm vụ chính thức của ông, ngay cả khi bài phát biểu đó có thể bị coi là kích động bạo lực.

Bộ Tư pháp Mỹ đã kêu gọi tòa án bác bỏ lập luận của ông Trump. "Là lãnh đạo quốc gia và nguyên thủ quốc gia, tổng thống có quyền lực phi thường trong việc nói chuyện với người dân của mình và thay mặt họ. Nhưng chức năng truyền thống đó là giao tiếp và thuyết phục công chúng, không phải kích động bạo lực", theo Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp cũng lưu ý rằng tổng thống không có quyền miễn trừ toàn diện đối với bài phát biểu tranh cử. Điều này cho thấy bài phát biểu của ông Trump vào ngày xảy ra bạo loạn, chủ yếu là để bác bỏ thất bại của ông trong cuộc bầu cử tổng thống hai tháng trước đó, cũng thuộc loại tương tự.

Bộ Tư pháp Mỹ cũng cho biết họ không bình luận về việc liệu ông Trump có kích động bạo lực hay không mà chỉ nói rằng cựu Tổng thống Trump không có quyền miễn trừ đối với hành động của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.