Tin cuối cùng về bão số 3, Bắc bộ và Thanh Hóa mưa lớn diễn biến phức tạp

26/08/2022 09:51 GMT+7

Bão số 3 sau khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía bắc Việt Nam. Sau bão số 3, Bắc bộ và Thanh Hóa mưa lớn còn diễn biến phức tạp.

Sáng nay 26.8, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát bản tin cuối cùng về cơn bão số 3 (có tên quốc tế là bão Ma-on).

Trước đó, trong đêm hôm qua 25.8, sau khi đi vào khu vực biên giới Quảng Ninh - Trung Quốc, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến sáng sớm hôm nay, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía bắc.

Khu vực P.Giếng Đáy (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) bị ngập sâu

Lã Nghĩa Hiếu

Lúc 1 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,8 độ vĩ bắc và 106,3 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng gần tâm áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/giờ. Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng tây và tan dần.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, tình hình mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa còn diễn biến phức tạp.

Dự báo thời tiết trong ngày và đêm nay 26.8, khu vực Bắc bộ có mưa to đến rất to và giông kèm gió giật mạnh, tổng lượng mưa tích lũy phổ biến 50 -100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực tỉnh Thanh Hóa có mưa 30 - 60 mm, có nơi trên 80 mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn sau bão số 3, các tỉnh vùng núi phía bắc và Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất trên sườn dốc; ngập úng cục bộ tại các khu dân cư, vùng trũng thấp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.