Tín dụng cho sinh viên

02/08/2023 04:14 GMT+7

Có bao nhiêu bạn trẻ do hạn chế về điều kiện tài chính gia đình mà không thể bước qua cánh cổng đại học? Liệu họ có cơ hội để gõ lên cánh cửa đại học, đọc câu thần chú 'Vừng ơi, mở cửa ra' rồi chờ đợi sự hỗ trợ sẵn có?

Chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên vay tiền trang trải học phí và sinh hoạt phí được nhiều quốc gia triển khai như một phần không thể thiếu của chiến lược mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học. Chính sách này thường được định vị rõ ràng trong phạm vi chính sách công, được thực hiện bởi các cơ quan chính phủ để tác động đến hoạt động và hành vi của công dân nhằm đạt được mục tiêu chung của xã hội.

Khi UBND TP.HCM theo đuổi sáng kiến xây dựng đề án thí điểm ngân hàng cho vay tín chấp đối với học sinh, sinh viên (HSSV) cần vay vốn trang trải chi phí học tập, bên cạnh việc cổ xúy và huy động nguồn lực nhà nước lẫn xã hội cho sáng kiến này, cũng nên đặt thêm những vấn đề cần thiết để tâm ý này của chính quyền TP.HCM trở nên khả thi hơn và có ý nghĩa xã hội nhiều hơn nữa.

HSSV nghèo cần vay tiền đi học thì cơ chế vay tín chấp là chuyện miễn bàn. Cái đáng bàn là làm thế nào để chương trình tín dụng HSSV dù triển khai thông qua "cánh cửa" ngân hàng, nhưng vẫn dễ tiếp cận với HSSV và không làm tổn thương đến lợi ích kinh doanh của ngân hàng. Nếu các ngân hàng sẽ thực hiện chương trình cho vay này vì "nghĩa lớn" thì e rằng đó sẽ là một khẩu hiệu đẹp đẽ trên truyền thông nhưng cay đắng trên hành trình thực thi. Liệu ngân hàng có vì ngại rủi ro từ tín dụng HSSV gây ảnh hưởng đến tỷ lệ "nợ xấu" mà đặt ra nhiều rào cản khiến việc tiếp cận trở nên quá thách thức. Để rồi HSSV đọc đi đọc lại thần chú "Vừng ơi…" mà chẳng thấy cửa mở ra, chỉ thấy một trời thủ tục rào cản giăng ra trước mặt.

Nữa là chuyện lòng tin. Về nhận thức, nếu không tin vào lực lượng lao động có trình độ thì tin ai. Người vay tiền đi học hôm nay sẽ là người có triển vọng nghề nghiệp trong tương lai, đặt lòng tin vào họ là chuyện nên xác quyết. Điều đó không có nghĩa bên cho vay không có phương án phù hợp để thu hồi vốn. Phương án phù hợp không đơn giản là không có rủi ro, mà là tất cả các rủi ro liên quan được lường trước và thậm chí có thể chấp nhận một tỷ lệ bất khả kháng. Nhưng xin hãy nhìn vào tương lai của những người tuổi trẻ sẽ có việc làm trong tương lai và sẽ đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Xin hãy tin rằng sẽ có nhiều cái được hơn là cái mất trong việc thực thi chính sách công liên quan đến tín dụng HSSV.

Và một chuyện nữa, chương trình cần được triển khai chuyên nghiệp, quy thẳng về trách nhiệm cá nhân người vay trong tương lai, tránh việc sử dụng các cơ chế xác nhận trung gian vừa phát sinh thủ tục vừa có thể làm méo mó các quy chiếu về trách nhiệm của hợp đồng tín dụng HSSV.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.