Tin tặc hack Switch được ra tù, nhưng phải bồi thường cho Nintendo suốt đời

19/04/2023 13:14 GMT+7

Tin tặc Gary Bowser nổi tiếng với các hành vi hack Nintendo Switch đã được ra tù sớm.

Theo VGC, tin tặc Gary Bowser đã được ra tù sớm hơn so với mức án phạt 3 năm tù, người này là thành viên cộm cán của một nhóm hack từng bị kết án vì tạo ra và bán các thiết bị cho phép người dùng chơi các bản sao bất hợp pháp trên Switch và 3DS.

Vào tháng 2.2022, Bowser đã bị kết án 40 tháng tù vì tham gia một nhóm hack có tên Team-Xecuter. Nhóm này bắt đầu hoạt động từ năm 2013, chủ yếu tạo ra và bán các thiết bị gian lận cho phép người dùng chơi ROM trò chơi lậu trên cả máy Switch và 3DS của Nintendo.

Tin tặc hack Switch được ra tù, nhưng phải bồi thường cho Nintendo suốt đời - Ảnh 1.

Tin tặc hack Nintendo Switch đã ra tù sớm

Nintendo

Trong một cuộc phỏng vấn trên podcast của blogger trò chơi Nick Moses, Bowser cho biết ông đã được thả khỏi nhà tù liên bang vào cuối tháng 3 và hiện đang ở Trung tâm giam giữ Tây Bắc ở Tacoma, Washington (Mỹ), nơi ông đang được xử lý trước khi trở về Canada.

Tuy nhiên, Bowser sẽ phải thực hiện phần còn lại của bản án, trong đó ông được lệnh phải trả 14,5 triệu USD tiền bồi thường thiệt hại, trong đó có khoản thanh toán buộc phải ưu tiên cho Nintendo với trị giá 10 triệu USD .

Trong cuộc phỏng vấn, Bowser cho biết rằng hiện ông đã trả được 175 USD, số tiền này đến từ công việc làm trong tù. Nhưng khi được thả, tin tặc này sẽ phải bắt đầu trả một phần trong tổng thu nhập hàng tháng của ông cho Nintendo.

"Trong thỏa thuận với Nintendo, số tiền tối đa họ có thể truy thu là từ 25% - 30% tổng thu nhập hàng tháng", Bowser cho biết. Để thanh toán đầy đủ cho Nintendo theo thỏa thuận này, Bowser sẽ phải kiếm được ít nhất 40 triệu USD trước thuế. Hiện Bowser đã 53 tuổi nên nhiều khả năng ông không thể trả hết nợ và phải bồi thường cho Nintendo cho đến cuối đời.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.