Tin tặc khống chế xe đang chạy

23/07/2015 06:43 GMT+7

Bằng cách khai thác một lỗ hổng bảo mật của hệ thống thông tin giải trí Uconnect, hai nhà nghiên cứu an ninh mạng đóng vai tin tặc ở Mỹ có thể chiếm quyền kiểm soát một chiếc xe Jeep Cherokee của Hãng Fiat Chrysler.

Bằng cách khai thác một lỗ hổng bảo mật của hệ thống thông tin giải trí Uconnect, hai nhà nghiên cứu an ninh mạng đóng vai tin tặc ở Mỹ có thể chiếm quyền kiểm soát một chiếc xe Jeep Cherokee của Hãng Fiat Chrysler.

Tin tặc điều khiển xe đâm xuống rãnh -   Ảnh: Wired
Theo tờ The Wall Street Journal, các chuyên gia có thể điều khiển bộ phận thắng, tắt động cơ và chuyển hướng của xe từ một máy tính xách tay cách xa hàng chục ki lô mét, bất chấp việc có người ngồi trên xe. Fiat Chrysler đã chỉ trích các chuyên gia là “vẽ đường cho hươu chạy”.
Thế nhưng, nhóm người này khẳng định họ chỉ muốn cảnh báo các hãng sản xuất xe hơi lưu ý khắc phục nhược điểm trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.