Tin tặc tống tiền, dọa công khai thông tin cá nhân 55 triệu người Thái Lan

Khánh An
Khánh An
01/04/2023 10:48 GMT+7

Tin tặc cho biết có thông tin cá nhân của 55 triệu người Thái Lan dọa sẽ công khai vào ngày 5.4.

Tin tặc tống tiền, dọa công khai thông tin cá nhân 55 triệu người Thái Lan - Ảnh 1.

Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Thái Lan Chaiwut Thanakamanusorn

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH BANGKOK POST

Tờ Bangkok Post ngày 1.4 đưa tin cơ quan chức năng tại Thái Lan đang truy lùng tin tặc dọa công khai thông tin cá nhân 55 triệu người dân nếu một cơ quan chính phủ liên quan không trả tiền chuộc trước ngày 5.4.

Trung tướng Worawat Watnakhonbancha thuộc Cục Điều tra Tội phạm mạng (CCIB) cho biết cơ quan này đã đề nghị Bộ Kinh tế số và Xã hội cùng Cơ quan An ninh mạng quốc gia vào cuộc, xác minh khả năng dữ liệu bị tấn công mạng hay rò rỉ bởi quan chức.

Theo các bản tin, một tin tặc có biệt danh là 9Near đăng lên BreachForum, trang web mua bán dữ liệu cá nhân từ các cơ quan nhà nước và công ty tư nhân. Tin tặc này cho biết mình có dữ liệu cá nhân của 55 triệu người Thái Lan, bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, số thẻ căn cước và số điện thoại.

Tin tặc này còn thông báo trên trang 9Near.org rằng: "Nếu các người cho rằng thông tin bị rò rỉ từ tổ chức của mình, liên lạc với chúng tôi trước 16 giờ ngày 5.4 (giờ Thái Lan), nếu không chúng tôi sẽ tiết lộ nơi thông tin bị rò rỉ và công khai mọi thông tin rò rỉ".

Trang web này còn đếm ngược thời gian và nói thêm rằng "sắp tới bầu cử, hãy quyết định khôn ngoan. Chúng tôi không đùa".

Tin tặc tống tiền, dọa công khai thông tin cá nhân 55 triệu người Thái Lan - Ảnh 2.

Lời đe dọa trên trang 9Near.org

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Thông điệp cũng được gửi bằng tin nhắn đến một số phát thanh viên, trong đó có ông Sorrayuth Suthassanachinda, người sau đó viết trên Facebook rằng tin nhắn còn có nội dung dữ liệu cá nhân của ông như địa chỉ, số thẻ căn cước và số điện thoại.

Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Thái Lan Chaiwut Thanakamanusorn khẳng định dữ liệu do Bộ Nội vụ giữ không bị lộ. Ông cho biết bộ đã liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ tên miền ở nước ngoài để chặn trang 9near.org.

Theo ông Chaiwut, trang web đã vi phạm quyền dữ liệu cá nhân và hăm dọa người khác, gây đe dọa an ninh quốc gia và gây hoảng loạn.

Ông cho biết người liên quan việc tấn công mạng lấy dữ liệu cá nhân đối diện án tù giam lên đến 5 năm, còn những người sử dụng trái phép, lạm dụng dữ liệu cá nhân đối diện án tù lên đến 1 năm hoặc mức phạt lên đến 1 triệu baht.

Hội Bác sĩ Nông thôn ngày 31.3 cho rằng dữ liệu bị rò rỉ xuất phát từ kho dữ liệu của Trung tâm Chủng ngừa thuộc Bộ Y tế Công cộng Thái Lan, nơi lưu giữ thông tin về tiêm vắc xin Covid-19.

Quan chức Bộ Y tế Công cộng Opas Karnkawinpong cho hay bộ đã thảo luận vấn đề này với các cơ quan hữu trách. Ông cho biết chưa có thông tin xác nhận về việc dữ liệu bị rò rỉ từ cơ quan nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.