Twitter bị tin tặc tấn công, địa chỉ email của hơn 200 triệu người bị rò rỉ?

Văn Khoa
Văn Khoa
06/01/2023 07:52 GMT+7

Các tin tặc đã đánh cắp và đăng địa chỉ email của hơn 200 triệu người dùng Twitter lên một diễn đàn trực tuyến, theo Reuters hôm nay 6.1 dẫn lời một nhà nghiên cứu bảo mật.

Ông Alon Gal, đồng sáng lập công ty giám sát an ninh mạng Hudson Rock (Israel), đã viết trên LinkedIn rằng vụ tấn công mạng nói trên sẽ dẫn đến rất nhiều vụ tấn công giả mạo nhằm lấy thông tin và rò rỉ thông tin cá nhân. Ông Gal gọi đó là “một trong những vụ rò rỉ nghiêm trọng nhất mà tôi từng thấy”.

Phía Twitter đã không bình luận về vụ việc, mà ông Gal đã đăng lần đầu tiên trên phương tiện truyền thông xã hội vào ngày 24.12.2022, và cũng không trả lời các câu hỏi liên quan kể từ ngày đó. Hiện không rõ Twitter đã thực hiện hành động gì để điều tra hoặc khắc phục sự cố.

Logo Twitter và ảnh của tỉ phú Elon Musk trong hình minh họa được chụp vào ngày 27.10.2022

REuters

Hiện không có manh mối nào về danh tính hoặc vị trí của tin tặc đứng sau vụ Twitter bị tấn công mạng nói trên. Vụ này có thể diễn ra sớm nhất là vào năm 2021, tức là trước khi tỉ phú Elon Musk mua lại Twitter vào năm ngoái.

Trước đó, hàng nghìn người dùng Twitter đã báo cáo trên trang DownDetector về việc gặp sự cố khi truy cập dịch vụ này vào tối 28.12.2022. Những người dùng không thể truy cập trang web Twitter đã nhận được thông báo có nội dung “đã xảy ra sự cố, nhưng đừng lo lắng - đó không phải là lỗi của bạn”, theo tờ The Guardian.

Về phần mình, tỉ phú Musk khi đó trả lời rằng ông không gặp bất kỳ sự cố nào khi tải mạng xã hội, nhưng lưu ý các thay đổi “máy chủ phụ trợ quan trọng” được thực hiện cùng lúc sẽ khiến dịch vụ mang lại cảm giác nhanh hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.