Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 12.5.2023

12/05/2023 04:15 GMT+7

Tin tức về Phân phối địa tô chênh lệch cho người bị thu hồi đất; Cuộc gọi rác vẫn "dội bom" người dùng; Bộ GD-ĐT đề xuất phương án tăng học phí nhưng tránh gây sốc… là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 12.5.2023.

Phân phối địa tô chênh lệch cho người bị thu hồi đất

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 12.5.2023   - Ảnh 1.

Trong xác định mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi, phải đảm bảo hài hòa lợi ích nhà nước, người dân và nhà đầu tư

NGỌC DƯƠNG

Ủy ban Kinh tế Quốc hội đề nghị luật Đất đai sửa đổi cần tính toán điều tiết, phân phối phần địa tô chênh lệch trong các dự án thu hồi đất cho người có đất bị thu hồi, bảo đảm hài hòa lợi ích.

Cuộc gọi rác vẫn "dội bom" người dùng

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 12.5.2023   - Ảnh 2.

Cuộc gọi rác, lừa đảo vẫn diễn ra khắp nơi

NHẬT THỊNH

Bất chấp đợt chấn chỉnh, yêu cầu cập nhật SIM điện thoại chính chủ vừa diễn ra thì những cuộc gọi quảng cáo bán hàng, chào mời đầu tư chứng khoán đến lừa đảo có việc nhẹ lương cao, giả mạo công ty, cơ quan điều tra… vẫn diễn ra.

Bộ GD-ĐT đề xuất phương án tăng học phí nhưng tránh gây sốc

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 12.5.2023   - Ảnh 3.

Bộ GD-ĐT đề xuất năm học 2023 - 2024 thực hiện lộ trình tăng học phí nhưng ở mức tăng hợp lý

ĐÀO NGỌC THẠCH

Theo Bộ GD-ĐT, nếu năm học 2023 - 2024 thực hiện lộ trình tăng học phí như Nghị định 81 thì mức tăng sẽ gây sốc nên đề nghị Chính phủ điều chỉnh, bổ sung Nghị định 81 theo hướng lùi lộ trình lại 1 năm để mức tăng hợp lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.