Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 30.3.2023

30/03/2023 04:04 GMT+7

Tin tức về Tại sao các chủ đầu tư không mặn mà đàm phán bán điện?; Sắp đến hạn chót, vẫn còn 2 triệu thuê bao… "bất động"; U.23 VN có kịp chuyển mình cho mục tiêu vàng SEA Games 32?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.3.2023.

Tại sao các chủ đầu tư không mặn mà đàm phán bán điện?

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 30.3.2023  - Ảnh 1.

“Chê” khung giá thấp, các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp chưa nộp hồ sơ để đàm phán giá

ĐỘC LẬP

Kiến nghị mua điện nhưng trước giờ G, hơn 80 chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp "im hơi lặng tiếng" trước đề nghị cung cấp hồ sơ tài liệu để phục vụ đàm phán giá điện và hợp đồng mua bán điện. (trang 6)

Sắp đến hạn chót, vẫn còn 2 triệu thuê bao… "bất động"

Theo thông báo của Cục Viễn thông (Bộ TT-TT), đến hết ngày 31.3, những thuê bao chưa đăng ký lại thông tin sẽ bị khóa chiều gọi đi, tuy nhiên cận hạn chót thì vẫn còn gần 2 triệu thuê bao chưa chuẩn hóa dù thời hạn đang đến gần. (trang 13)

U.23 VN có kịp chuyển mình cho mục tiêu vàng SEA Games 32?

Lối chơi rõ ràng có tiến bộ hơn sau mỗi trận đấu tại Doha Cup 2023 nhưng thất bại ở giải giao hữu quốc tế của U.23 VN cũng vẫn làm dấy lên sự lo lắng về mục tiêu HCV tại SEA Games 32. (trang 20)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.