Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 8.9.2023

08/09/2023 04:12 GMT+7

Tin tức về Đưa học sinh trở thành công dân toàn cầu; Thay áo mới cho bờ đông sông Sài Gòn; Dừng bán SIM qua đại lý có chặn được tin nhắn, cuộc gọi rác?... là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 8.9.2023.


Đưa học sinh trở thành công dân toàn cầu

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 8.9.2023   - Ảnh 1.

Nhiều trường công lập tại TP.HCM được đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, trong đó có các phòng học STEM (hoặc STEAM) để học sinh có cơ hội tiếp cận với công nghệ, sáng tạo, kỹ thuật

NHẬT THỊNH

Thời gian qua, bằng nhiều cách khác nhau, nhiều trường công luôn quyết liệt giúp học sinh trở thành những công dân toàn cầu. Nhà trường luôn tiên phong trong thay đổi, ứng dụng các phương pháp học tập mới, đưa học sinh đi thi quốc tế, tiếp cận những điều mới mẻ trên thế giới. (trang 4)

Thay áo mới cho bờ đông sông Sài Gòn

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 8.9.2023   - Ảnh 2.

Một phần khu Thủ Thiêm (bên trái)nằm ở bờ đông sông Sài Gòn

NGỌC DƯƠNG

 Lâu nay, trong khi bờ tây là bến Bạch Đằng ngày càng được hoàn thiện khang trang, nhộn nhịp, trở thành điểm đến yêu thích của du khách và người dân TP, thì bờ đông của sông Sài Gòn đến nay chủ yếu vẫn chỉ là những bãi đất trống hoang sơ, nhếch nhác. (trang 6)

Dừng bán SIM qua đại lý có chặn được tin nhắn, cuộc gọi rác?

 Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 8.9.2023   - Ảnh 3.

Dù đã có quy định nghiêm về thuê bao chính chủ nhưng SIM rác vẫn tồn tại

Đ.N.T

 Với khoảng 80% SIM được bán ra từ các đại lý, việc dừng bán SIM qua hệ thống này được kỳ vọng sẽ giảm vấn nạn tin nhắn, cuộc gọi rác đang bùng phát, nhưng liệu có hiệu quả? (trang 22)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.