Tin tức giáo dục đặc biệt 1.11: Trường mầm non đề xuất gì nếu mở lại trường?

31/10/2021 22:17 GMT+7

Nhiều đề xuất để việc cho trẻ mầm non trở lại trường học tại TP.HCM có thể thực hiện được là một trong những nội dung của tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.11).

Trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.11) còn nêu các chỉ dẫn giúp sinh viên có thể tìm nguồn hỗ trợ khi học phí các trường đại học tăng mạnh theo lộ trình.

Trẻ mầm non trở lại trường trong đợt dịch năm trước

nguyễn loan

Mở cửa trường mầm non một buổi hay cả ngày?

Theo tờ trình về dự thảo kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục của Sở GD-ĐT TP.HCM thì thời gian tới trẻ mầm non có thể quay trở lại trường học nhưng chỉ học một buổi, không tổ chức ăn sáng, phải tách lớp và chia ca…

Trước đề xuất này, một phụ huynh cho rằng rất mong muốn con sớm được quay trở lại trường để có thể yên tâm đi làm. Dù vậy, nếu con không ăn sáng tại trường, lại chỉ học một buổi thì không hợp lý, khó cho phụ huynh.

Về phía các trường, hầu hết lãnh đạo các trường đều cho rằng khó có thể thực hiện như dự thảo. Chẳng hạn hiệu trưởng Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ (Q.Bình Tân, TP.HCM) cho rằng nhu cầu của phụ huynh là gửi trẻ để đi làm, nếu bây giờ mở trường với quy định học một buổi, không ăn sáng, giữ trưa nắng nóng phải đi đón con… là không khả thi.

Cũng theo hiệu trường này, mở cửa thời điểm này, trường nào cao thì được 50-60% trẻ, những trường nhỏ lẻ có khi chỉ được 30-40%. Do vậy yêu cầu tách lớp, chia ca là không thực tế và không cần thiết.

Trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (1.11), lãnh đạo các trường sẽ đưa ra những đề xuất dựa vào thực tế để có thể giúp các trường mở cửa đón trẻ mầm non trở lại.

Sinh viên làm thủ tục vay vốn học tập

đ.n.t

Sinh viên tìm nguồn vay vốn ra sao?

Học phí các trường đại học sẽ tăng mạnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, vấn đề quan tâm của sinh viên là làm sao tiếp cận được nguồn hỗ trợ để có thể theo đuổi việc học.

Nghị định 81/2021 được Chính phủ ban hành năm nay cùng với quy định thu học phí mới là chính sách miễn, giảm học phí cho các nhóm sinh viên thuộc các trường hợp cần được hỗ trợ đặc biệt.

Ngoài các học bổng ưu tiên sinh viên thuộc diện chính sách, các trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn và khuyến khích học tập; một số trường ĐH còn có thêm nguồn tài trợ từ bên ngoài nhưng mức độ khác nhau tùy theo từng trường, từng khoa trong mối quan hệ với đơn vị tài trợ.

Ngoài ra, sinh viên còn có những kênh hỗ trợ học bổng, nguồn vay nào khác nữa? Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ thông tin đến điều này cho bạn đọc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.