Tin tức giáo dục đặc biệt 17.12: Bối rối với môn học ‘3 trong 1’

16/12/2021 22:50 GMT+7

Năm nay, chương trình mới cấp THCS bắt đầu từ lớp 6 có môn tích hợp khiến nhiều địa phương bối rối khi triển khai thực hiện. Đây là một trong những nội dung trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (17.12).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (17.12) còn ghi nhận những điểm cần lưu ý về các ngành mới trong kỳ tuyển sinh 2022 sắp tới.

Học sinh lớp 6 Trường THCS Nham Biền số 1 (H.Yên Dũng, Bắc Giang) trong một giờ học môn khoa học tự nhiên

Quỳnh Trang

Nhiều khó khăn

Khoa học tự nhiên là một trong những môn học tích hợp lần đầu tiên được đưa vào chương trình giáo dục phổ thông 2018 và bắt đầu áp dụng với lớp 6 năm học này. Đây cũng là môn học mà suốt hơn nửa học kỳ vừa qua nhận được nhiều ý kiến băn khoăn hơn cả từ phía giáo viên khi tích hợp 3 môn vật lý, hóa học, sinh học với nhiều chủ đề khác nhau.

Theo một số giáo viên, để có được một giờ dạy tích hợp, phải đầu tư xây dựng giáo án, thiết kế bài với đa dạng hoạt động cho học sinh được nói, được làm nhiều hơn. Vì thế, thời gian đầu khi xây dựng kế hoạch dạy học, giáo viên phải chịu khó, "chịu khổ" nhiều hơn.

Ngoài ra, khi dạy môn tích hợp, nhiều cơ sở giáo dục gặp phải khó khăn vì đây là nội dung đòi hỏi giáo viên phải được đào tạo liên môn nhưng hầu hết thầy cô chỉ được đào tạo và giảng dạy đơn môn. Do đó, các nhà trường phải bố trí nhiều giáo viên cùng tham gia dạy môn này.

Chi tiết về những khó khăn cũng như đề xuất của các nhà trường, các địa phương khi triển khai dạy môn tích hợp sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai.

Ngành học mới tập trung vào công nghệ số

Thói quen mua sắm hàng trực tuyến tăng mạnh trong thời gian dịch Covid-19

đ.n.t

Chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh năm 2022, các trường đại học mở nhiều ngành học mới, trong đó tập trung những ngành liên quan đến công nghệ số.

Những con số liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số Việt Nam trong thời gian qua, tỷ lệ người dân tiếp cận và sử dụng internet khá cao, thói quen mua sắm hàng trực tuyến tăng mạnh trong thời gian dịch Covid-19… là những lý giải cho việc nhiều trường đại học mở ngành thương mại điện tử nói riêng cũng như các ngành học liên quan đến công nghệ số nói chung trong năm sau.

Bài ghi nhận, phân tích trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ có những nhận định chi tiết liên quan đến xu hướng này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.