Tin tức giáo dục đặc biệt 17.3: Điều gì gây bất công bằng trong tuyển sinh?

16/03/2022 22:54 GMT+7

Những điều chỉnh trong xét tuyển đại học năm nay sẽ khắc phục những hạn chế trong các năm qua, đảm bảo công bằng cho thí sinh là nội dung cần quan tâm trong tin tức giáo dục đặc biệt trên Thanh Niên ngày mai (17.3).

Qua tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (17.3), bạn đọc sẽ thấy rõ những điểm mới dự kiến trong xét tuyển đại học năm nay.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào đại học bằng điểm học bạ, một trong những phương thức xét tuyển phổ biến hiện nay

đ.n.t

Hôm nay, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh ĐH 2022. Theo bà Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ GD ĐH (Bộ GD-ĐT), công tác tuyển sinh năm 2022 giữ ổn định như năm 2021. Tuy nhiên, Bộ này cũng sẽ điều chỉnh những nội dung mang tính kỹ thuật để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho thí sinh, các cơ sở đào tạo, nhằm đảm bảo khách quan, công bằng giữa các thí sinh, công bằng giữa các cơ sở đào tạo và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Theo bà Thủy, do các trường được thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh nên các phương thức tuyển sinh hiện nay rất đa dạng với khoảng 20 phương thức. Chính vì sự đa dạng này mà gây ra sự khó khăn cho thí sinh trong việc nắm bắt thông tin. Việc các trường sử dụng nhiều phương thức khác nhau, nhiều tổ hợp khác nhau để xét tuyển cho cùng một ngành cũng làm cho thí sinh thấy không được công bằng…

Những phân tích cụ thể về sự không công bằng này trong xét tuyển sẽ được nêu rõ ở tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (17.3) cùng với các điểm mới tuyển sinh năm nay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.