Tin tức giáo dục đặc biệt 29.12: Bao giờ tất cả học sinh TP.HCM trở lại trường?

28/12/2021 22:54 GMT+7

Từ tháng 1.2022, học sinh TP.HCM sẽ trở lại trường theo lộ trình dự kiến thế nào là nội dung quan trọng trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (29.12).

Tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (29.12) còn giúp bạn đọc nhìn lại một năm đầy biến động trong giáo dục; Kế hoạch học sinh trở lại trường của nhiều địa phương khác.

Sau học sinh lớp 9 và 12, sắp tới học sinh các khối nào của TP.HCM sẽ đến trường học trực tiếp?

đào ngọc thạch

Mở rộng đối tượng trở lại trường theo từng giai đoạn

Sau 2 tuần thí điểm tổ chức dạy học trực tiếp đối với học sinh lớp 9, lớp 12, theo đánh giá của các trường, tỷ lệ học sinh đi học thực tế cao hơn rất nhiều so ý kiến đồng thuận của phụ huynh học sinh trước đó.

Hiện các nhà trường cũng đang tiếp tục lấy ý kiến phụ huynh các khối lớp còn lại. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, đến thời điểm hiện tại, tỷ lệ phụ huynh đồng thuận cho học sinh trở lại trường tăng dần theo cấp lớp. Trong khi phụ huynh từ lớp 1 đến lớp 6 còn e dè lo ngại vì con em chưa tiêm vắc xin thì phụ huynh từ lớp 7 trở lên an tâm khi con em trở lại trường. Kết quả khảo sát bước đầu, phần lớn phụ huynh TP.HCM có con đã tiêm vắc xin đều đồng tình cho con trở lại trường trong thời điểm này.

Các địa phương đã có đề xuất với Sở GD-ĐT TP.HCM, UBND TP về lộ trình cho học sinh trở lại trường ra sao? Ý kiến của giáo viên, phụ huynh về vấn đề này hiện nay thế nào? Sở GD-ĐT có những kế hoạch gì?... Những thông tin cần thiết này sẽ có trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai (29.12).

Covid-19 sáng 29.12: Cả nước 1.680.985 ca | Ca nhiễm biến thể Omicron ở Việt Nam có nguy hiểm không?

Nhìn lại một năm đầy biến động trong giáo dục

Năm 2021, gần 20 triệu học sinh, sinh viên không được tới trường trong một thời gian rất dài

đ.n.t

Năm 2021, giáo dục và đào tạo là lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19. Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, gần 2 năm qua, kế hoạch năm học bị đứt đoạn, chương trình và nội dung giáo dục phải thay đổi theo hướng chỉ còn phần cốt lõi, gần 20 triệu học sinh, sinh viên không được tới trường trong một thời gian rất dài, trên 70.000 sinh viên không thể ra trường đúng hạn, ảnh hưởng tới việc cung cấp nguồn nhân lực. Việc học tập trực tuyến, học qua truyền hình trong điều kiện hạ tầng còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn đã gây ra rất nhiều hệ lụy và ảnh hưởng tiêu cực. Học sinh căng thẳng, mệt mỏi, thầy cô cực nhọc và áp lực, phụ huynh bức xúc, xã hội lo lắng, những chuyện bi hài, cả những việc đau lòng đã diễn ra khó có thể kể xiết…

Không chỉ chịu tổn thất nặng nề mà qua đại dịch còn thấy những lúng túng, bị động trong chỉ đạo của lãnh đạo các cấp.

Một ghi nhận khái quát trong tin tức giáo dục đặc biệt trên báo in Thanh Niên ngày mai sẽ giúp bạn đọc nhớ lại một năm đầy biến động của giáo dục.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.